Nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ, chỉ số UV tại Hà Nội lên mức 10

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đợt nắng nóng lần này có khả năng kéo dài 2 ngày tới ở các tỉnh Bắc Bộ; các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

 
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm qua (6/7), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C; các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 17 giờ. Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, nắng nóng đang có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài 2 ngày tới ở các tỉnh Bắc Bộ; các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Thủ đô Hà Nội là một trong những tâm nóng ở miền Bắc đợt này. Dự báo nhiệt độ cao nhất là 37 độ, chỉ số UV có thể lên mức 10. Không riêng đồng bằng, ngay cả vùng núi cao như Sa Pa, chỉ số UV trưa chiều nay cũng sẽ lên mức 9.
Ở Đà Nẵng, chỉ số tia UV tối đa ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/7
Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 51 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và trung du có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 43 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần