NATO chi 500 triệu USD viện trợ quân sự Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định, các thành viên NATO ở châu Âu phải gánh phần chính trong việc hỗ trợ Ukraine.
Một loạt các quốc gia thành viên NATO sẽ cùng cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 430 triệu euro (500 triệu USD) cho Ukraine, theo Tổng thư ký Mark Rutte.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: RT
Cụ thể, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển dự kiến sẽ tài trợ gói viện trợ thông qua Chương trình Danh mục Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine. Chương trình này được thông qua vào tháng 9, cho phép Washington cung cấp vũ khí cho Kiev trong khi các thành viên châu Âu chi trả chi phí.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì phê duyệt những gói viện trợ quân sự lớn, đồng thời mô tả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là “người bán hàng vĩ đại nhất thế giới.” Ông cũng khẳng định rằng các thành viên NATO ở châu Âu phải gánh phần chính trong việc hỗ trợ Ukraine.
Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tuyên bố Washington đã chi 350 tỷ USD cho cuộc xung đột Ukraine và Mỹ sẽ không cấp thêm khoản tiền như vậy nữa.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng ngày càng mở rộng, khiến áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Zelensky gia tăng.
Đầu tuần này, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine đã truy tố bảy đối tượng, trong đó có Timur Mindich, người từng là đối tác kinh doanh của ông Zelensky trong một thời gian dài, với cáo buộc nhận hối lộ và biển thủ trong lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực vốn nhận nhiều tài trợ từ phương Tây.
Quan chức ngoại giao cấp cao của EU, ông Kaja Kallas, kêu gọi Kiev nhanh chóng giải quyết vấn đề tham nhũng, nói rằng “tiền của người dân phải được chuyển ra tiền tuyến.”
Hãng tin RT đăng tải thông tin Moscow cáo buộc các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đang kéo dài cuộc xung đột bằng sinh mạng của người dân Ukraine, đồng thời cho rằng phương Tây không muốn thừa nhận sự thất bại trong chiến lược của mình.
Trong diễn biến liên quan, bộ trưởng quốc phòng từ năm quốc gia châu Âu lớn thuộc NATO vừa qua cũng cam kết tăng cường hợp tác nhằm đối phó với các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái và những “mối đe dọa hỗn hợp” khác như tấn công mạng, sau cuộc họp tại Berlin.
Theo đó, Đức, Pháp, Italy, Ba Lan và Vương quốc Anh cũng nhấn mạnh “sự ủng hộ kiên định” dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời khẳng định cam kết tái xây dựng năng lực quân sự.
“Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác trong việc đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp nhằm vào các đồng minh, bao gồm giải quyết những thách thức gây ra bởi máy bay không người lái, tấn công mạng và các chiến dịch tung tin sai lệch,” các nước ra tuyên bố trong thông cáo chung.
Điều này sẽ bao gồm việc xem xét các biện pháp phòng thủ “như hệ thống phòng thủ máy bay không người lái”, cũng như “tăng cường chia sẻ thông tin giữa các đồng minh châu Âu”.
Các quốc gia châu Âu đã nhiều lần cáo buộc Nga tiến hành chiến tranh “hỗn hợp”, một dạng chiến tranh phi truyền thống, có thể bao gồm các chiến dịch thông tin sai lệch và những cuộc tấn công kiểu gây rối khác nhau.

Điểm tin 29/10: tuyên bố mới nhất của Nga về khả năng tấn công thành viên NATO
Kinhtedothi - Tuyên bố mới nhất của Nga về khả năng tấn công thành viên NATO; Belarus triển khai tên lửa “không thể đánh chặn” của Nga; Đàm phán hòa bình Afghanistan - Pakistan thất bại; Israel không kích vào Gaza, 17 người thiệt mạng; Đại sứ Mỹ tại NATO “úp mở” cách Washington gây áp lực lên Moscow

Podcast: căng thẳng leo thang ở sườn Đông NATO, Nga cảnh báo “rắn” về nguy cơ hạt nhân
Kinhtedothi - Căng thẳng Nga - NATO leo thang khi Moscow cảnh báo nguy cơ hạt nhân, cáo buộc Ba Lan muốn triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. NATO khẳng định các cuộc tập trận chỉ nhằm củng cố răn đe, song lo ngại về một “điểm nóng mới” ở sườn Đông châu Âu ngày càng gia tăng.

Podcast điểm tin 23/10: Nga cảnh báo NATO về xung đột trực diện giữa các cường quốc hạt nhân
Kinhtedothi - Ông Trump phủ nhận việc Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa tấn công Nga; Nga cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân trực diện với NATO; Triều Tiên phóng thử thành công hai tên lửa siêu vượt âm; SpaceX ngắt hơn 2.500 thiết bị Starlink tại ổ lừa đảo ở Myanmar; Pháp tăng cường bảo vệ an ninh cho cựu Tổng thống Sarkozy trong tù; Giá dầu tăng mạnh sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga.






