NATO để ngỏ khả năng bình thường hóa quan hệ với Nga

Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ khi đang có chuyến thăm Washington ngày 14/3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, liên minh quân sự này vẫn muốn duy trì áp lực đối với Nga trong tương lai gần, nhưng không loại trừ khả năng bình thường hóa quan hệ với Moscow trong "dài hạn".
Ông Rutte nhấn mạnh rằng NATO cần tiếp tục gây sức ép đối với Nga để đảm bảo nước này tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra.
"Chúng ta chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine. Đó là lý do tại sao phương Tây cần duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga. Nhưng về lâu dài, chúng ta vẫn phải hợp tác với Nga sau khi cuộc chiến tại Ukraine chấm dứt”.
Xem thêm: Người đứng đầu NATO kêu gọi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng
Theo người đứng đầu NATO, châu Âu và Mỹ trước sau cũng nên bình thường hóa quan hệ với Nga khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.
Phát biểu trên được ông Rutte đưa ra một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, nơi hai bên thảo luận về kế hoạch ngừng bắn ở Ukraine.
Tổng thư ký NATO từ chối bình luận về tính khả thi của đề xuất ngừng bắn tại Ukraine trong 30 ngày, nhưng gọi đây là một "kế hoạch rất thông minh" và cho biết ông "hài lòng" với diễn biến tích cực này.
Tổng thư ký NATO mô tả cuộc thảo luận với ông Trump tại Phòng Bầu Dục là "rất tích cực" và cảm nhận được "cam kết rõ ràng" từ Tổng thống Mỹ đối với liên minh quân sự.

Các thành viên NATO xem xét đẩy mạnh tăng chi tiêu cho quốc phòng
Kinhtedothi - Các thành viên NATO đang thảo luận về việc tăng mục tiêu chi tiêu quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu từ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, theo tờ The Financial Times.

Ukraine bất ngờ phát tín hiệu tạm gác lại “giấc mơ” NATO
Kinhtedothi - Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc cho biết, mục tiêu chính của Kiev hiện tại là đạt được các đảm bảo an ninh có ý nghĩa, không nhất thiết phải gắn liền với tư cách thành viên NATO của Ukraine.

Người đứng đầu NATO kêu gọi châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng
Kinhtedothi - Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các quốc gia thành viên của khối tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP.