Nét đẹp tình người của Đội công tác xã hội tình nguyện

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù nắng gắt hay mưa rét, những thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện (CTXHTN) ở các phường trên địa bàn quận Hà Đông hằng ngày vẫn đi xuống địa bàn nắm bắt tình hình cư dân, động viên người nghiện đi cai và giúp người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn đồng phụ phí công tác, song những thành viên của Đội CTXHTN phường Phú La, quận Hà Đông không quản ngại khó khăn, đến từng tổ dân phố để nắm bắt tình hình an ninh, trật tự. Những đối tượng nào khả nghi nghiện ma túy phải cử người theo dõi, báo cáo lãnh đạo phường và công an để có hướng giải quyết.

Ông Nguyễn Quốc Lộc (bên phải), Đội trưởng Đội CTXHTN phường Phú Lãm, Hà Đông đang chia sẻ với P. H về việc học và làm nghề.
Ông Nguyễn Quốc Lộc (bên phải), Đội trưởng Đội CTXHTN phường Phú Lãm, Hà Đông đang chia sẻ với P. H về việc học và làm nghề.

“Từ năm 2015, Đội CTXHTN phường Phú La đã được thành lập. Lúc bấy giờ, phường là điểm nóng của quận Hà Đông về ma túy, mại dâm, nhất là khu vực ngã ba Ba La. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, nhất là Ban Chỉ đạo 138 đã quyết liệt và giải tán được tụ điểm kể trên.

6 tháng đầu năm nay, Đội có 9 người, chia ra các tổ dân phố để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền về tác hại của ma túy. Từ đó, Đội CTXHTN đã nắm bắt được diễn biến tình hình cư dân, phát hiện những trường hợp học sinh hút thuốc lá điện tử. Qua đó, chúng tôi đến từng gia đình nói chuyện để bố mẹ biết, sớm có biện pháp ngăn chặn" - Đội trưởng Đội CTXHTN phường Phú La Nguyễn Quang Đức chia sẻ.

Em P. H ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, có thời gian lên Thái Nguyên, rồi bị rủ rê và mắc nghiện. Sau một thời gian cai nghiện và giúp đỡ học nghề, em đã có việc làm với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Đội trưởng Đội CTXHTN phường Phú Lãm Nguyễn Quốc Lộc chia sẻ: “Khi H bị nghiện ma túy về địa phương, chúng tôi đến nhà vận động gia đình đưa cháu đi cai nghiện. Cai nghiện xong, chúng tôi tìm địa chỉ cho cháu học nghề sửa chữa điện thoại. Sau một năm rưỡi học nghề, giờ cháu tiến bộ lắm rồi nhưng chúng tôi vẫn theo sát, thường xuyên đến nói chuyện, hỏi thăm, động viên. Ngoài trường hợp cháu H, Đội CTXHTN phường còn giới thiệu 2 trường hợp nữa vào DN có việc làm ổn định".

Theo chia sẻ của các thành viên Đội CTXHTN, trong quá trình đi nắm bắt tình hình ở cơ sở, khó khăn không phải ít, nhất là khi tiếp xúc với người nghiện và người mới đi cai về cộng đồng. Các thành viên Đội CTXHTN thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ họ tránh xa ma túy.

Ngoài trách nhiệm công việc chung, hoạt động của Đội CTXHTN có cả tình người, sự sẻ chia, thấu hiểu mới giúp được những người lầm đường quay trở lại cuộc sống bình thường.

Hiện trên địa bàn quận Hà Đông có 393 người sử dụng ma túy. 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 30 người, đạt 60% chỉ tiêu năm 2023; vận động đưa đi cai nghiện tự nguyện 9 trường hợp.