Nga bác cáo buộc dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận thông tin từ cơ quan tình báo Mỹ nói rằng Moscow chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn RIA (Nga) đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 4/2 đã bác bỏ những cáo buộc "vô lý" của Washington cho rằng Moscow đang chuẩn bị dựng video giả làm cớ để bắt đầu một cuộc chiến ở Ukraine.

Trước đó, hôm 3/2, cơ quan tình báo Mỹ tố Nga đang chuẩn bị dựng một video tuyên truyền rất chi tiết mô tả một "cuộc tấn công giả do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga", để từ đó tạo cớ xâm chiếm Ukraine.

Đây là cáo buộc mới nhất trong các cáo buộc của Mỹ nhằm vào Nga liên quan đến khả năng tấn công Ukraine. Giới chức Mỹ trước đó cũng đã cảnh báo về khả năng Nga tiến hành một chiến dịch "cờ giả" nhằm tạo cớ đưa quân vào lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, Nga hôm 2/2 đã cáo buộc Mỹ tìm cách gia tăng căng thẳng sau khi thông báo sẽ triển khai thêm gần 3.000 binh sỹ tới Ba Lan và Rumani. Moscow coi đây là hành động vô căn cứ và bước đi "mang tính phá hoại" trong bối cảnh leo thang căng thẳng trong khu vực. Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Alexander Grushko nêu rõ: "Những bước đi mang tính phá hoại khiến căng thẳng quân sự gia tăng và làm giảm cơ hội đạt được những quyết sách chính trị".

Quan hệ Nga với Ukraine và phương Tây đã leo thang căng thẳng thời gian gần đây khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow bác cáo buộc và khẳng định mọi động thái đều nhằm tự vệ.

Trong các cuộc gặp hồi tháng 1 vừa qua, cả Mỹ và NATO đã bác yêu cầu của Nga cấm Ukraine gia nhập NATO và rút các lực lượng đồng minh và hệ thống vũ khí khỏi Đông Âu, đồng thời bày tỏ sẵn sàng thảo luận các biện pháp kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Tổng thống Pháp vừa thông báo nhà lãnh đạo nước này sẽ thăm Nga và Ukraine, hội đàm với lãnh đạo hai nước vào đầu tuần tới nhằm giảm căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến Nga ngày 7/2 để gặp Tổng thống Vladimir Putin và đến Ukraine ngày 8/2, hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelenski.

Một quan chức chính phủ Đức hôm 4/2 tiết lộ rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận về căng thẳng Nga-Ukraine trong cuộc gặp trực tiếp tại Washington vào thứ Hai tuần tới.

Trước đó, tờ Sueddeutsche Zeitung cho biết Thủ tướng Olaf Scholz sẽ đến thăm Ukraine ngày 14/2 và sau đó một ngày sẽ đến Moscow để có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.