Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga bác khả năng bị tước tư cách thành viên Liên Hợp quốc

Kinhtedothi - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 17/3 cho biết, sẽ không có kịch bản tước tư cách thành viên của Nga ở Liên Hợp quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Giải thích cho tuyên bố "không có kịch bản nào" về việc tước tư cách thành viên LHQ của Nga, bà Zakharova dẫn Điều 6 của Hiến chương LHQ dự kiến ​​khả năng trục xuất một quốc gia khỏi LHQ trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng theo khuyến nghị của Hội đồng Bảo an LHQ.

Theo đó, Hội đồng Bảo an sẽ khó có thể đưa ra một khuyến nghị như vậy do việc này không chỉ đòi hỏi sự ủng hộ của 9 thành viên, mà còn phải có sự đồng ý của 5 thành viên thường trực sở hữu quyền phủ quyết, mà Nga là thành viên của nhóm này, theo bà Zakharova.  

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, việc thông qua bất kỳ quyết định nào bằng đa số phiếu đạt được bằng vũ lực không phải là đặc điểm của Liên Hợp quốc, mà là của các liên minh như NATO.

Cũng tại buổi họp báo ngày 17/3, bà Maria Zakharova cho biết, chiến dịch quân sự của nước này không nhằm hủy hoại nhà nước Ukraine và cũng không nhằm vào dân thường.

“Hãy để tôi nhấn mạnh một lần nữa về điều mà cả phương tiện thông tin đại chúng phương Tây và chính quyền phương Tây đều từ chối nhìn nhận: hoạt động này không nhằm vào dân thường. Chiến dịch không theo đuổi mục đích chiếm đoạt lãnh thổ của đất nước, hủy hoại địa vị quốc gia hoặc lật đổ tổng thống đương nhiệm [Ukraine]”.

Bà Zakharova cũng cho biết thêm: “Truyền thông phương Tây đang hình thành một bức tranh hoàn toàn méo mó về các sự kiện hiện tại”.

Tags
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
COP30: Thời điểm quyết định và những lời kêu gọi "khẩn thiết" trên toàn cầu

COP30: Thời điểm quyết định và những lời kêu gọi "khẩn thiết" trên toàn cầu

12 Nov, 11:24 AM

Hội nghị được xem là phép thử quan trọng để đánh giá liệu cộng đồng quốc tế có thể chuyển từ “những cam kết” sang “kế hoạch hành động cụ thể”, hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu và giữ mức tăng nhiệt độ trung bình của Trái Đất không vượt quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ