Nga báo tin mừng về cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothki - Moscow muốn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ủy quyền cho Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tiến hành cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công đường ống dẫn khí qua biển Baltic.

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky. Ảnh: RT
Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky. Ảnh: RT

Ngày 9/3, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cho biết, cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an về nghị quyết kêu gọi tiến hành cuộc điều tra quốc tế vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream có thể được tổ chức vào cuối tháng 3 này.

Theo ông Polyansky, Moscow đã tiến hành 3 vòng lấy ý kiến chuyên gia và nhiều khả phương Tây sẽ phản đối cuộc bỏ phiếu này.

Hiện Nga đang phối hợp với các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ xem xét công khai tất cả những nội dung trao đổi giữa nước này với giới chức Đức, Đan Mạch và Thụy Điển liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Hiện 3 nước châu Âu này vẫn chưa đồng ý để Moscow tham gia cuộc điều tra chung. 

Moscow đang gây áp lực để Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức. Phía Nga mong muốn Hội đồng Bảo an ủy quyền cho Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) cố tình phớt lờ mọi yêu cầu đàm phán về cuộc điều tra quốc tế liên quan đường ống khí đốt Nord Stream. Vụ nổ đã làm vỡ 3 trong số 4 đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2 nối Nga với Đức. 

Trong một diễn biến liên quan, Nga vừa bác khả năng “nhóm thân Ukraine” thực hiện vụ nổ như truyền thông quốc tế đưa tin những ngày qua. 

Hãng tin Tass dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/3 cho rằng thông tin nhóm thân Ukraine đứng sau vụ việc là cách Mỹ "nhồi thông tin" cho truyền thông nhằm "đánh lạc hướng dư luận" và cản trở cuộc điều tra quốc tế.

Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra vào ngày 26/9/2022 tại vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Ảnh: Tass
Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra vào ngày 26/9/2022 tại vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Ảnh: Tass

Ông Peskov khó tin việc nhóm người thân Ukraine có thể thực hiện được vụ nổ đường ống bởi "hành động này quá khó", theo ông chỉ lực lượng tình báo được đào tạo bài bản mới đủ khả năng hành động.

Thông tin về "người đứng sau" vụ phá hoại đường ống Nord Stream được phương tiện truyền thông ở nhiều quốc gia đưa tin cùng lúc, trong đó có Wall Street Journal (Mỹ), New York Times (Mỹ) và The Times (Anh). Ông Peskov cho rằng điều này nhằm "đánh lạc hướng dư luận", đồng thời kêu gọi các nước góp vốn trong dự án Nord Stream và LHQ thúc đẩy điều tra minh bạch và nhanh chóng.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh rằng cần phải xác định những ai đã ra lệnh phá hủy đường ống, "bởi điều này đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho phép thực hiện một hành động khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng quốc tế". 

Vụ nổ đường ống Nord Stream xảy ra vào ngày 26/9/2022 tại vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai nước đều kết luận vụ nổ là có chủ ý, nhưng chưa đưa ra được kết luận chính thức về thủ phạm.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần