Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga: Cần tăng cường bảo vệ tài sản tư

KTĐT - Dù đã được cải thiện nhiều trong thời gian qua, song các quyền sở hữu tư nhân vẫn là mối quan ngại hàng đầu của những nhà đầu tư nước ngoài tại Nga.

KTĐT - Dù đã được cải thiện nhiều trong thời gian qua, song các quyền sở hữu tư nhân vẫn là mối quan ngại hàng đầu của những nhà đầu tư nước ngoài tại Nga.

Hôm thứ Năm (21/1), Phó thủ tướng thứ Nhất chuyên trách vấn đề quản lý khủng hoảng của Nga, ông Igor Shuvalov khẳng định, Nga cần phải cải thiện khả năng bảo vệ các nguồn tài sản tư nhân.Phát biểu tại một hội nghị quốc tế đang diễn ra tại Moscow, ông Igor Shuvalov nói “Cuộc khủng hoảng (toàn cầu) đã nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải cải thiện các biện pháp bảo vệ tài sản tư nhân. Nếu không nền kinh tế sẽ chỉ có thể trông chờ vào những khoản đầu tư ngắn hạn.”

“Những khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao chỉ có thể được đảm bảo với việc tăng cường bảo vệ các quyền sở hữu tư nhân. Chính vì vậy, vấn đề này có mối liên hệ trực tiếp với sự nghiệp hiện đại hóa đất nước,” ông Shuvalov bày tỏ.

Dù đã được cải thiện nhiều trong thời gian qua, song các quyền sở hữu tư nhân vẫn là mối quan ngại hàng đầu của những nhà đầu tư nước ngoài tại Nga. Họ tỏ ra lo ngại về hệ thống luật pháp phức tạp, nạn tham nhũng, các quy định pháp lý và quy định vận hành doanh nghiệp tại đây.

Bên cạnh đó, ông Shuvalov cũng khẳng định “Việc phụ thuộc quá lớn vào lĩnh vực xuất khẩu nguyên liệu thô và thị trường tài chính bên ngoài cho thấy khả năng dễ sụp đổ trên quy mô lớn của ngành sản xuất và thị trường chứng khoán của Nga.”

Phó thủ tướng Shuvalov đưa ra lời cảnh báo về sự nguy hiểm của chiến lược “kinh doanh bình thường”. Một chiến lược với mục tiêu chính là “nằm chờ” giá các mặt hàng xuất khẩu then chốt của Nga như khí đốt, dầu mỏ hay kim loại tăng trở lại sau khi suy thoái kinh tế đi qua, thay vì đẩy mạnh đa dạng hóa nền kinh tế trong nước.

 Sau khi hứa sẽ chấm dứt chương trình chống khủng hoảng vào năm 2010, chính phủ Nga đã quyết định sẽ tiếp tục các nỗ lực hiện đại hóa đất nước. Ủy ban chống khủng hoảng do chính Phó thủ tướng thứ Nhất Shuvalov đứng đầu đã đưa ra đề xuất về một kế hoạch phát triển hậu khủng hoảng, theo đó kế hoạch này sẽ bao gồm mọi bước nhằm “giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và các nỗ lực hiện đại hóa.”

Ngân sách 2010 của Nga gồm 195 tỷ RUB (tương đương 6,63 tỷ USD) dành cho các biện pháp chống khủng hoảng, trong khi 233 tỷ RUB khác cũng sẽ được chi tiêu cho các biện pháp kích thích kinh tế đã được thông qua trong năm 2009.

Các nhà quan sát gần đây đã liên tục chỉ trích kế hoạch này vì kế hoạch không đưa ra được các biện pháp thích hợp nhằm nâng tính cạnh tranh và khuyến khích lĩnh vực tư nhân đẩy mạnh hoạt động.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Anh cân nhắc siết chặt quản lý chatbot AI để bảo vệ trẻ em

Anh cân nhắc siết chặt quản lý chatbot AI để bảo vệ trẻ em

04 Dec, 12:19 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall cho biết nhiều nền tảng AI hiện chưa được điều chỉnh đầy đủ theo Đạo luật An toàn Trực tuyến, khiến cơ chế bảo vệ trẻ vị thành niên còn nhiều khoảng trống và cần được bổ sung khẩn cấp.

Điểm tin 4/12: Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine

Điểm tin 4/12: Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine

04 Dec, 11:51 AM

Kinhtedothi - EU công bố kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine; Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine; Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt mức án 15 năm tù giam; 20.000 viên đạn của quân đội Đức bị đánh cắp; Máy bay chở hơn 400 khách cất cánh từ Moscow cháy động cơ trên không; Tổng thống Venezuela xác nhận đã điện đàm với ông Trump; 

Ông Trump đảo hướng chính sách: Mỹ chuẩn bị nới chuẩn tiết kiệm nhiên liệu

Ông Trump đảo hướng chính sách: Mỹ chuẩn bị nới chuẩn tiết kiệm nhiên liệu

04 Dec, 08:22 AM

Kinhtedothi - Đề xuất nới tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu được đưa ra trong bối cảnh giá xe mới tại Mỹ vượt 50.000 USD và nhiều doanh nghiệp ô tô cho biết chi phí tuân thủ quy định khí thải hiện hành đang tăng cao, đặc biệt khi doanh số xe điện chậm lại và quá trình chuyển đổi công nghệ gặp nhiều trở ngại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ