Nga cáo buộc phương Tây cản trở Ukraine đàm phán hòa bình

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/7 cáo buộc phương Tây muốn tiếp tục chiến tranh và không cho Ukraine đàm phán hòa bình với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Tass đưa tin, ông Peskov cho biết, thời điểm hiện tại các nước phương Tây “đang đánh cược với sức mạnh của mình và vẫn muốn tiếp tục chiến tranh, do đó không cho phép Ukraine thảo luận cũng như đàm phán hòa bình với Nga”. “Hiện nay là thời điểm mà các nước phương Tây đang đặt cược vào sức mạnh của mình trong cuộc xung đột quân sự với Nga, vì vậy dường như họ không muốn để Kiev thảo luận hay tiến hành đàm phán hòa bình với Moscow,” quan chức Điện Krem lin nói trong một cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 3/7.

Tuy nhiên, Điện Kremlin tin rằng, sẽ đến lúc xu thế đối thoại ở phương Tây thắng thế và các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine sẽ được nối lại. Người phát ngôn Peskov nhấn mạnh, giờ đây các sáng kiến ​​nhằm xoa dịu tình hình đã giảm xuống, song sớm muộn gì các cuộc đàm phán sẽ được khôi phục.

Ông Peskov cũng lưu ý thêm rằng trước khi quá trình đàm phán hòa bình được nối lại, Ukraine sẽ phải “nhận thức đầy đủ các điều kiện” của Nga.

Các nhà lãnh đạo châu Âu thường thiếu sức mạnh để chỉ được hướng dẫn bởi lợi ích của quốc gia của họ, họ phải tuân theo phương Tây tập thể, người phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết. "Các nhà lãnh đạo châu Âu, họ vẫn có những quốc gia riêng với những lợi ích riêng của họ. Và họ thực sự có thể có những quan điểm khác nhau và chúng tôi thấy rất rõ điều này," ông Peskov nói, bình luận về sự khác biệt giữa các quốc gia trong G20.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kỉev đã được tổ chức kể từ ngày 28/2, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2. Theo ông Peskov, Nga đã chuyển cho Ukraine na một văn bản dự thảo về các thỏa thuận để giải quyết cuộc xung đột, song không nhận được phản hồi từ phía Kiev. Các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine hiện đang bị đóng băng.

Trong một diễn biến liên quan, AFP cho biết, quân đội Ukraine hôm 3/7 xác nhận binh sĩ của họ đã rút lui khỏi thành phố Lysychansk ở miền Đông nước này sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với lực lượng Nga. “Việc tiếp tục bảo vệ thành phố sẽ dẫn đến hậu quả chết người" khi đối mặt với sự vượt trội về quân số và trang thiết bị của Nga” - quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Theo tuyên bố của quân đội Ukraine, để bảo toàn tính mạng cho các quân phòng thủ Ukraine, quân đội đã đưa ra quyết định rút lui. “Thật không may, ý chí thép và lòng yêu nước không đủ để thành công, cần có nguồn lực vật chất và kỹ thuật,” quân đội nói thêm.

Lysychansk vốn là tâm điểm cuối cùng tại Lugansk trong chiến dịch quân sự của Nga trong những ngày gần đây. Kiểm soát nơi này đồng nghĩa với việc Nga sẽ kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk và tạo điều kiện để Moscow tiến vào Kramatorsk và Sloviansk ở tỉnh Donetsk.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng lực lượng của nước này đã giành được thành phố chiến lược Lysychansk và nay kiểm soát toàn bộ Lugansk.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần