Nga cáo buộc Ukraine tập kích nhằm chiếm lại Crimea

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi Moscow một mực khẳng định Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ Nga, Kiev coi đó là phòng vệ giành lại lãnh thổ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Ngày 1/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow tin rằng Kiev chịu trách nhiệm về một loạt nỗ lực tấn công vào lãnh thổ Nga mặc dù Ukraine phủ nhận điều này.

Tuyên bố trên được quan chức Điện Kremlin đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ở nhiều khu vực.

Trước đó, ông Mikhail Podoliak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine, nói rằng Kiev không tấn công vào lãnh thổ Nga.

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 1/3, ông Podoliak khẳng định: “Ukraine không tấn công lãnh thổ Nga mà chỉ đang tiến hành phòng vệ nhằm giành lại toàn bộ lãnh thổ”.

Khi được đề nghị bình luận về tuyên bố của phía Kiev, ông Peskov khẳng định Nga không tin vào những tuyên bố đó.

Quan chức Ukraine thường phủ nhận hoặc không xác nhận có liên quan tới các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga, nhưng nhấn mạnh Kiev coi các khu vực ở Crimea là mục tiêu hợp pháp.

Ngày 1/3, RT dẫn lời Trung tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã ngăn chặn thành công một cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV của Ukraine vào nhiều mục tiêu trên bán đảo Crimea.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn một cuộc không kích vào bán đảo Crimea, hạ gục 6 UAV và vô hiệu hóa 4 chiếc khác, tuy nhiên không có thương vong hay thiệt hại trên mặt đất.

Ngoài ra, trong ngày 28/2, quân đội Nga đã phá hủy 15 máy bay không người lái khác của Ukraine ở các vùng Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, và ở Vùng Kharkov của Ukraine - nơi các lực lượng Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự.

Cuộc tập kích trên diễn ra sau khi một UAV không xác định bị rơi ngày 28/2 gần một trạm nén khí cách thành phố Kolomna ở vùng Thủ đô Moscow. Theo Thống đốc Moscow Andrey Vorobyov, chiếc máy bay "có lẽ đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở hạ tầng dân sự" nhưng không đạt được mục đích.

Cũng trong ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tìm cách thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở dân sự ở khu vực phía Nam Krasnodar và Cộng hòa Adygea. Tuy nhiên, 2 UAV đã bị áp chế bởi các phương tiện chiến tranh điện tử, khiến chúng mất kiểm soát và chệch khỏi đường bay.