Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ về khủng hoảng Ukraine

Kinhtedothi - Nga tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ về vấn đề Ukraine sau khi nước này công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Theo hãng tin Tass, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22/2 khẳng định Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh điều quân tới hai vùng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Trả lời phỏng vấn chương trình Soloviev phát trực tiếp trên YouTube, người phát ngôn Zakharova nhấn mạnh Moscow vẫn sẵn sàng đàm phán với Washington sau khi Nga công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. "Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng tôi khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán. Nga luôn ủng hộ con đường ngoại giao"- Zakharova nói

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra sau khi Tổng thống Putin công nhận nền độc lập của hai khu vực Donetsk và Lugansk do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

RT cho biết, các nước cộng hòa tự xưng ở Donetsk và Lugansk đã phê chuẩn hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Nga, chính thức mở cửa để nhận hỗ trợ quân sự và tài chính, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai này là các quốc gia độc lập.

Trước đó, hôm 21/2, Ngoại trưởng Lavrov xác nhận ông sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Blinken vào ngày 24/2 tới ở Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận tình hình căng thẳng ở Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, theo Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko ngày 22/2 tuyên bố rằng Moscow đã đưa ra quyết định công nhận nền độc lập của hai khu vực Donetsk và Lugansk vì tình hình leo thang ở khu vực Donbass, Ukraine có thể dẫn đến nhiều thương vong.

Thứ trưởng Rudenko nhấn mạnh rằng hai khu vực Donetsk và Lugansk đều liên tục bị các lực lượng của Kiev pháo kích hàng loạt, gây nhiều thương vong và phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng, như hệ thống cung cấp nước và khí đốt.

Theo ông Rudenko, việc Nga phê chuẩn các thỏa thuận hiệp ước hợp tác  với hai khu vực Donetsk và Lugansk sẽ đảm bảo an toàn cho công dân tại hai nước cộng hòa tự xưng này. Thứ trưởng Rudenko nói thêm rằng các thỏa thuận này tạo điều kiện để hợp tác trong một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một tháng chính phủ đóng cửa, kinh tế Mỹ thiệt hại bao nhiêu?

Một tháng chính phủ đóng cửa, kinh tế Mỹ thiệt hại bao nhiêu?

02 Nov, 07:25 AM

Kinhtedothi - Cuộc khủng hoảng đóng cửa Chính phủ Mỹ đã bước sang tháng thứ hai, khiến hàng chục triệu người dân bắt đầu cảm nhận rõ tác động. Hỗ trợ thực phẩm bị gián đoạn, chi phí chăm sóc trẻ em tăng, và phí bảo hiểm y tế leo thang, tạo nên áp lực lớn đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Bản lĩnh Tập Cận Bình qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Bản lĩnh Tập Cận Bình qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

31 Oct, 10:46 AM

Kinhtedothi -  Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh điểm tương đồng giữa khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump và “Giấc mơ chấn hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”, tầm nhìn trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ