
Ngày 7/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.
Xem thêm: Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ đồng minh thân thiết?
Ông Peskov cho biết, sự ổn định chiến lược và giải trừ vũ khí hạt nhân là những chủ đề nằm trong chương trình nghị sự của Moscow, đồng thời khẳng định đối thoại giữa Nga và Mỹ về kiểm soát vũ khí là “cần thiết”.
Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin lưu ý rằng các cuộc thảo luận về kho vũ khí hạt nhân không nên chỉ giới hạn giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc mà cần bao gồm cả các cường quốc hạt nhân châu Âu, đặc biệt là sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất mở rộng “chiếc ô hạt nhân” của Pháp sang các quốc gia khác cùng châu lục.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga coi những phát biểu của Tổng tống Macron là mối đe dọa đối với Moscow. Điện Kremlin gọi đó là hành động đối đầu và cho biết Pháp đang khẳng định “quyền lãnh đạo hạt nhân ở châu Âu".
Về lập trường của Trung Quốc đối với việc giải trừ vũ khí hạt nhân, ông Peskov cho biết vấn đề này vẫn chưa rõ ràng vì Moscow và Bắc Kinh chưa thảo luận về việc này.
Trong khi đó, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov hôm 6/3 nói rằng Tổng thống Mỹ Trump “đang hành động quá sớm khi đề xuất loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, Nga và Trung Quốc, vì điều này không thể thực hiện vào thời điểm hiện tại."

Các tuyên bố trên được quan chức Nga đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump cho biết hôm 6/3: "Sẽ thật tuyệt nếu tất cả các quốc gia đều loại bỏ vũ khí hạt nhân".
"Tôi biết Nga và chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới. Trung Quốc sẽ có số lượng tương đương sau 4 - 5 năm. Thật tuyệt nếu tất cả chúng ta có thể phi hạt nhân hóa, vì sức mạnh của vũ khí hạt nhân rất kinh khủng".
Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân mỗi nước, tiếp theo là Trung Quốc với khoảng 500 đầu đạn, sau đó là Pháp với 290 đầu đạn và Anh với 225 đầu đạn, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.
Hiệp ước giữa Mỹ và Nga giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà hai nước có thể triển khai sẽ hết hạn vào tháng 2/2026. Một quan chức cấp cao của Nga cảnh báo vào tháng trước, rằng triển vọng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) có vẻ “không hứa hẹn”.
Trước đó, hồi tháng 2, Tổng thống Trump cho biết, ông muốn có các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc áp đặt giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân.
Ông Trumpp không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho các cuộc đối thoại này, nhưng bày tỏ hy vọng việc thảo luận sẽ bắt đầu trong "tương lai không quá xa".
Nga có thể phải hành động để đối phó với EU
Cũng trong cuộc họp báo ngày 7/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga có thể cần phải hành động để đáp trả kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm quân sự hóa khối này.
Trước đó một ngày, các lãnh đạo châu Âu tuyên bố ủng hộ các kế hoạch chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong một thế giới bị đảo lộn bởi sự thay đổi chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels hôm 6/3, lãnh đạo các nước EU đã thông qua kế hoạch trị giá 800 tỷ euro để "tái vũ trang cho châu Âu" do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất.
Xem thêm: Chuyên gia nhận định về kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga
"Chúng tôi nhận thấy rằng EU hiện đang tích cực thảo luận về việc quân sự hóa EU và phát triển quốc phòng. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ quá trình này vì EU đang định vị Nga là đối thủ chính", người phát ngôn Điện Kremlin nói với các phóng viên.
"Tất nhiên, Nga rất quan ngại vấn đề quân sự hóa EU và có thể cần phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đáp trả, nhằm đảm bảo an ninh của đất nước. ”Những lời lẽ, suy nghĩ đối đầu mà chúng ta đang thấy ở Brussels và các thủ đô châu Âu thực sự trái ngược với nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine", ông Peskov cho hay.
Theo quan chức Điện Kremlin, Nga đã giải thích rằng lập trường hung hăng của EU khiến họ không đủ điều kiện để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine. Moscow cho rằng viện trợ của phương Tây kéo dài chiến tranh mà không làm thay đổi cục diện chiến sự.