Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga lo phụ thuộc công nghệ Trung Quốc?

Kinhtedothi - Quan chức cấp cao Nga lo ngại các công ty Trung Quốc như Huawei có thể thống trị thị trường Nga.

Cách đây khoảng 10 tháng, nhiều quan chức cấp cao của Nga đã bày tỏ quan ngại về sự phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn khả năng tiếp cận các nhà cung cấp thay thế. 

Cụ thể, Bloomberg dẫn đánh giá nội bộ của Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Viễn thông và Truyền thông Đại chúng của Nga cho thấy lo lắng về khả năng công ty Trung Quốc như Huawei có thể thống trị thị trường Nga và gây rủi ro về an ninh mạng.

Theo một số quan chức châu Âu, Nga đã vật lộn để thúc đẩy công nghệ tiên tiến trong nước trong bối cảnh bị cách ly khỏi các thị trường nước ngoài sau khi điều quân vào Ukraine. Một số lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất là chip, thiết bị mạng và thiết bị điện tử.

Kể từ đó, chính quyền Nga đã nhập khẩu một số linh kiện của Mỹ và châu Âu thông qua các nước thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Tuy nhiên Mỹ và EU đang thắt chặt hạn chế thương mại, khiến việc mua sắm công nghệ tiên tiến trở nên khó khăn hơn.

Mối quan ngại đã được chia sẻ giữa một số nhân vật trong Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang, cơ quan quân sự cấp cao nhất của Nga, cũng như bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Nga. 

Theo tài liệu này, Nga lo lắng sẽ trở nên quá phụ thuộc vào các công ty như Huawei, China Mobile và những công ty khác, lấy dẫn chứng ở Mỹ và một số nước châu Âu về rủi ro bảo mật liên quan đến việc sử dụng công nghệ Trung Quốc. 

Hầu hết các mối quan hệ kinh tế với EU và Mỹ bị cắt đứt do chiến sự cũng dẫn đến rủi ro chiến lược cho Nga khi gia tăng thương mại với Trung Quốc.

Bloomberg cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết Nga đang tìm cách nhập một số công nghệ từ Trung Quốc, như điện tử vô tuyến, bộ định tuyến, trạm phát sóng điện thoại di động, vi điện tử, chip và vật liệu được sử dụng trong chất bán dẫn.

Dù các tài liệu không đề cập đến vũ khí, Mỹ đã trừng phạt một số công ty Trung Quốc vì cung cấp linh kiện và hàng hóa được cho là sử dụng vì mục đích quân sự ở Ukraine.

Theo Bloomberg, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Nga, nhưng Mỹ cùng các đồng minh tự tin rằng họ có thể phát hiện ra đường đi của các thiết bị quân sự quan trọng từ Trung Quốc. 

Chính quyền ông Biden từng cảnh báo Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho Moscow. Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định không cung cấp vũ khí cho Nga và cáo buộc Mỹ châm ngòi cho cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Pháp cảnh báo "cơn bão Greenland" chưa lắng xuống

Tổng thống Pháp cảnh báo "cơn bão Greenland" chưa lắng xuống

11 Feb, 07:06 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng căng thẳng với Mỹ liên quan đến Greenland, công nghệ và thương mại chưa thể kết thúc, đồng thời kêu gọi khối này tiến hành một “cuộc cách mạng kinh tế”.

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

08 Feb, 08:30 AM

Kinhtedothi - Dữ liệu chính phủ Mỹ cho thấy, trong 12 tháng đến tháng 12/2025, giá thực phẩm tăng hơn 3%, trong khi thu nhập theo giờ trung bình chỉ tăng 1,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, cao hơn so với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức - vốn "không ăn nhập" với những gì ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

28 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu. 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

12 Jan, 05:45 PM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ