Nga, Mỹ đưa quan điểm khác biệt về vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Nga đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà Đại sứ quán Iran ở Damacus, Syria.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 1/4 đã lên án mạnh mẽ cuộc không kích nghi do Israel thực hiện, nhằm vào tòa nhà đại sứ quán Iran ở Thủ đô Damascus, Syria trước đó cùng ngày, khẳng định hành động này là "không thể chấp nhận được".

Cụ thể, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định: "Bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở ngoại giao và lãnh sự có tính bất khả xâm phạm được đảm bảo bởi các Công ước Vienna, là không thể chấp nhận được”.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tại tòa nhà đại sứ quán Iran bị phá hủy ở Damascus, Syria, ngày 1/4/2024. Ảnh: Xinhua
Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tại tòa nhà đại sứ quán Iran bị phá hủy ở Damascus, Syria, ngày 1/4/2024. Ảnh: Xinhua

Lưu ý rằng cuộc tấn công được thực hiện tại một khu vực đô thị đông dân cư với nguy cơ cao gây thương vong cho dân thường, Bộ Ngoại giao Nga nhận định, những hành động "hung hăng" như vậy là "hoàn toàn không thể chấp nhận và phải bị ngừng lại".

Đồng thời Bộ khẳng định, Nga mạnh mẽ kêu gọi giới lãnh đạo Israel từ bỏ việc thực hiện các hành động quân sự khiêu khích ở Syria và các nước láng giềng khác.

Vụ việc khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy cấp cao trong lực lượng al-Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC). Vụ việc đánh dấu sự leo thang đáng kể trong căng thẳng giữa Israel và Iran. Đây là vụ tấn công đầu tiên vào đại sứ quán Iran ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria vào năm 2011. 

Trong khi đó, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Washington đã khẳng định với Iran rằng họ "không có liên quan" hoặc không có thông tin trước về cuộc tấn công được cho là của Israel vào khu nhà ngoại giao ở Syria. 

Thông điệp hiếm hoi cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại sâu sắc rằng cuộc tấn công có thể dẫn đến leo thang trong khu vực và nối lại các cuộc tấn công của lực lượng dân quân thân Iran chống lại lực lượng Mỹ. 

Trong diễn biến liên quan, cuộc tấn công diễn ra ngay trước khi cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Ngoại trưởng Antony Blinken bắt đầu cuộc gọi hội nghị trực tuyến cùng giới chức hàng đầu của Israel để thảo luận về các giải pháp thay thế cho cuộc tấn công của Israel ở Rafah.

Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả sau khi máy bay chiến đấu của Israel phá hủy lãnh sự quán Iran ở Damascus. 

Các nhà lãnh đạo Iran ở Tehran mô tả việc nhắm mục tiêu vào một cơ  quan ngoại giao là chưa từng có và cam kết sẽ có phản ứng gay gắt. 

Cụ thể, Iran cho biết một số nhà ngoại giao phục vụ lâu năm đã thiệt mạng cùng với Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi và cấp phó của ông, Tướng Haji Rahimi. Cũng có thông tin cho rằng Chuẩn tướng Hossein Amirollah, Tổng tham mưu trưởng lực lượng al-Quds ở Syria và Lebanon, nằm trong số các nạn nhân.

Cơ quan quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cũng khẳng định 11 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho rằng hành động gây hấn này vi phạm mọi chuẩn mực ngoại giao và điều lệ quốc tế. 

Đại sứ Iran tại Syria, Hossein Akbari, cho biết phản ứng của Iran đối với cuộc tấn công sẽ “ở mức độ và sự khắc nghiệt tương tự”.