Nga nỗ lực sơ tán công dân khỏi châu Âu

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Hàng không Liên bang Nga và Tổng cục Du lịch Liên bang Nga hôm 27/2 cho biết đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Nga sơ tán công dân khỏi các nước châu Âu.

Theo hãng tin RT, chính phủ Nga đang chuẩn bị sơ tán công dân khỏi châu Âu sau khi nhiều quốc gia trong khu vực đóng cửa không phận với các hãng hàng không của Nga. 

Máy bay Aeroflot Airbus A320 của Nga khởi hành từ sân bay Sheremetyevo, hôm 13/6/2018. Ảnh: AFP 
Máy bay Aeroflot Airbus A320 của Nga khởi hành từ sân bay Sheremetyevo, hôm 13/6/2018. Ảnh: AFP 

Ngày 27/2, Cục Hàng không  Liên bang Nga và Tổng cục Du lịch Liên bang Nga thông báo đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Nga sơ tán công dân khỏi các nước châu Âu.

"Các hãng hàng không của Nga sẵn sàng hoàn thành trách nhiệm với hành khách, tùy theo cách tiếp cận linh hoạt và những quyết định mang tính xây dựng của các cơ quan hàng không đến từ các nước châu Âu về vấn đề này" - thông báo nêu rõ.

Theo thông báo này, sau khi xác định khả năng chuyên chở, các cơ quan này sẽ thông báo lịch trình cụ thể hơn.

Hai cơ quan trên cũng khuyến cáo công dân Nga tại châu Âu tải ứng dụng hỗ trợ Bộ Ngoại giao Nga và đăng ký để được sơ tán về nước.

Phát biểu với RIA Novosti hôm 27/2, ông Dmitry Gorin, phó chủ tịch Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga (PCT), cho biết: “Hiện phần lớn các quốc gia châu Âu đang đóng không phận với Nga, vì vậy người Nga ở châu Âu có thể được sơ tán qua Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ai Cập, những nước vẫn mở cửa cho máy bay Nga. Ông lưu ý rằng các công ty lữ hành đang phối hợp để vận chuyển “400 khách du lịch từ Budapest, Hungary, 500 khách du lịch từ Bulgaria và khoảng 200 khách từ Madeira, Bồ Đào Nha” quay trở lại Nga.

Tính đến nay, đã có hơn 10 quốc gia châu Âu đã đóng cửa không phận với các hãng hàng không cũng như máy bay tư nhân của Nga, bao gồm Anh, Ba Lan, Bulgaria, Rumani, Cộng hòa Séc cùng nhiều quốc gia khác.

Ngày 27/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng thông báo đóng cửa không phận với tất cả các hãng hàng không Nga cũng như máy bay tư nhân đến từ nước này. Theo đó, máy bay được đăng ký, sở hữu hoặc do Nga vận hành sẽ không thể cất hạ cánh hoặc bay qua không phận Liên minh châu Âu.

Cùng ngày, hãng hàng không Aeroflot của Nga cũng thông báo hủy tất cả chuyến bay tới châu Âu.