Nga nói gì trước thềm cuộc hội đàm trực tiếp Lavrov-Blinken ở Geneva?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Người đứng đầu phái đoàn Nga tham gia đàm phán an ninh tại Vienna (Áo) hy vọng cuộc hội đàm sắp tới giữa Ngoại trưởng Nga và Mỹ vào ngày 21/1 tới sẽ đạt bước đột phá.

 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Geneva vào ngày 21/1 tới.
 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Geneva vào ngày 21/1 tới.

Hãng tin Tass cho biết, ông Konstantin Gavrilov - người đứng đầu phái đoàn Nga trong Đàm phán Vienna về An ninh Quân sự và Kiểm soát Vũ trang, ngày 19/1 nhận định cuộc thảo luận trực tiếp sắp tới giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Gevena (Thụy Sĩ) sẽ giúp thu hẹp được bất đồng giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Rossiya-24 hôm 19/1, ông Gavrilov bày tỏ kỳ vọng rằng cuộc hội đàm giữa hai Ngoại trưởng Lavrov và Blinken sẽ tạo điều kiện để Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sớm trả lời bằng văn bản đối với các đề xuất an ninh của Nga.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Gavrilov tuyên bố Phương Tây đang đối mặt với "khoảnh khắc sự thật" giữa bối cảnh Nga đang đếm ngược chờ Mỹ và NATO chấp nhập đề xuất đảm bảo an ninh. "Khoảnh khắc của sự thật đã tới khi phương Tây hoặc chấp nhận các đề xuất của chúng tôi, hoặc sẽ thực hiện những biện pháp khác nhằm đảm bảo an ninh của Nga. Tôi cho rằng với thiện chí và tâm thế sẵn sàng thỏa hiệp trong bất kỳ tình huống nào, việc tìm ra những giải pháp mà các bên chấp nhận được là điều khả thi. Chúng ta đang sắp hết thời gian và khoảnh khắc đếm ngược bắt đầu" – ông Gavrilov nói.

Nhà ngoại giao Nga tin rằng việc hạn chế chi phí quân sự và giải quyết các vấn đề an ninh không chỉ là việc cấp bách với riêng Moscow mà với tất cả các nước Á-Âu và khu vực châu Âu - Đại Tây Dương nói chung.

Ông Gavrilov chỉ ra rằng các hành động của NATO đã gây ra sự chia rẽ ở châu Âu cũng như sự tổn hại nghiêm trọng với quyền hạn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Thời gian gần đây, truyền thông phương Tây liên tục cho rằng Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy và khẳng định NATO đang mở rộng về hướng Đông, đe dọa an ninh Nga.

Hồi giữa tháng 12/2021, Nga đã đưa ra các đề xuất nhằm đảm bảo an ninh, song các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu với Moscow đã kết thúc trong bế tắc hồi tuần trước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 14/1 nói rằng Mỹ và NATO đang tìm cách trì hoãn đưa ra các cam kết bằng văn bản nhằm đảm bảo an ninh của Moscow.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Geneva vào ngày 21/1 nhằm tìm kiếm “con đường ngoại giao” cho cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 18/1, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ khẳng định cuộc gặp trực tiếp tại Geneva sắp tới sẽ rất hữu ích. Cũng trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Blinken, ông Lavrov tuyên bố Nga sẽ hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao của Mỹ tham gia giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga hôm 19/1 thông báo đang chuẩn bị cho cuộc gặp của hai Ngoại trưởng Lavrov và Blinken tại Geneva vào thứ Sáu tuần này.

Hãng tin Tass cho biết hơn 60 nhà báo quốc tế từ nhiều hãng thông tấn lớn đã đăng ký tham gia đưa tin về cuộc gặp được chờ đợi giữa hai Ngoại trưởng Nga và Mỹ ​​tại Geneva trong tuần này.

Cuộc gặp Lavrov-Blinken ​​sẽ được tổ chức tại khách sạn President Wilson,  nơi từng đăng cai nhiều sự kiện quốc tế lớn, bao gồm các cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ. Khách sạn này cũng từng là địa điểm tổ chức các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào tháng 8 và tháng 9/2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần