Nga nói Ukraine đang tìm cách “câu giờ” trong đàm phán hòa bình

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết Ukraine hiện đang tìm cách kéo dài đàm phán để tham vấn với các bên thứ ba.

Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán Nga. Ảnh: Tass
Ông Vladimir Medinsky, Trưởng đoàn đàm phán Nga. Ảnh: Tass

Phía Ukraine dường như đang kéo dài các cuộc đàm phán bởi nước này nghĩ rằng thời gian đang đứng về phía mình, ông Vladimir Medinsky - cố vấn của Tổng thống Nga Putin, đồng thời là người dẫn đầu đoàn đàm phán Nga, cho hay ngày 25/3.

"Thật đáng tiếc, chúng tôi nhận thấy rằng phía Ukraine không hề vội vã. Họ nói rằng họ cần phải tiến hành tham vấn lên nhiều cấp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Đây là thực tế mà chúng tôi đang đối mặt," Trưởng đoàn đàm phán Nga nói.

Theo ông Medinsky, về nội dung các cuộc đàm phán, phía Ukraine hiện đang "câu giờ" để suy nghĩ và tham vấn với các bên thứ ba. "Chúng tôi hiểu rằng họ gặp hạn chế trong việc đưa ra những quyết định độc lập. Vì thế, tình hình hiện tại không có nhiều lạc quan," ông Medinsky nhấn mạnh.

Cố vấn Tổng thống Nga lưu ý thêm: "Cho tới nay, chưa hề có tiến triển trong các vấn đề có tầm quan trọng về mặt nguyên tắc mà Nga đưa ra".

Moscow và Kiev đã thực hiện 4 vòng đàm phán chính thức, bao gồm gặp mặt trực tiếp ở Belarus và trao đổi trực tuyến, nhưng chưa đạt được bất kỳ bất kỳ thỏa thuận chính trị nào.

Sau những tuyên bố lạc quan từ cả Moscow và Kiev vào cuối tuần trước về khả năng đạt đột phá trong đàm phán, nỗ lực ngoại giao song phương tiếp tục rơi vào bế tắc trong tuần này, khi các bên cảnh báo cần thêm nhiều tuần đối thoại để xây dựng dự thảo hiệp ước hòa bình.

Theo Tass, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 23/3 cho biết các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra rất khó khăn khi Kiev liên tục thay đổi quan điểm.

“Phía Ukraine liên tục thay đổi lập trường mặc dù hiểu rõ hai bên cần đạt được những thỏa thuận quan trọng trong cuộc đàm phán," Ngoại trưởng Lavrov nói.

Kết quả tích cực hiếm hoi từ nỗ lực đối thoại là cam kết mở hành lang nhân đạo ở một số điểm nóng chiến sự để sơ tán dân thường, giúp hàng chục nghìn người rời khỏi vùng giao tranh.

Hiện Nga đang yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu. Trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Putin đã công nhận độc lập hai vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine, Donetsk và Lugansk. Việc Ukraine công nhận độc lập đối với các khu vực này cũng được xem là một điều kiện để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự.