Nga tấn công hệ thống điện của Ukraine, 350.000 người bị ảnh hưởng

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào một cơ sở năng lượng ở thành phố Kharkiv hôm thứ Năm đã gây mất điện diện rộng.

Cư dân địa phương đứng trước một tòa chung cư bị máy bay không người lái của Nga tấn công tại Kharkiv, Ukraine, ngày 4 tháng 4 năm 2024. REUTERS/Yevhen Titov
Cư dân địa phương đứng trước một tòa chung cư bị máy bay không người lái của Nga tấn công tại Kharkiv, Ukraine, ngày 4 tháng 4 năm 2024. REUTERS/Yevhen Titov

Các nhà chức trách tại khu vực cho biết, sự việc đã khiến 4 người thiệt mạng và ngắt hệ thống điện của 350.000 dân cư.

Đến tối, việc cung cấp điện đã bị hạn chế ở sáu khu vực của Ukraine do các cuộc tấn công mới nhất vào cơ sở hạ tầng lưới điện, nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết. Mức hạn chế đang "ở mức độ vừa phải".

Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm cách biên giới Nga khoảng 30 km, đã bị ném bom dữ dội trong cuộc chiến kéo dài 25 tháng và là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi Nga tái khởi động các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hệ thống năng lượng.

Thống đốc Oleh Synehubov cho biết 3 nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở thời điểm họ di chuyển tới một khu dân cư đang hứng chịu các cuộc không kích. Ông cho biết 12 người bị thương, trong đó 3 người nguy kịch.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết một trong những nhân viên cứu hộ thiệt mạng là lính cứu hỏa 52 tuổi. Con trai nạn nhân đang dập lửa cách đó vài tòa nhà.

Trong một video do Klymenko chia sẻ cho thấy, sau khi nhận ra cha mình hy sinh, người con trai đã quỳ xuống đất và khóc nức nở trong khi hai nhân viên cứu hộ an ủi anh.

Dưới ánh đèn pha trong đêm, các nhân viên cứu hộ đã chạy đua với thời gian để giải thoát một cư dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"Cửa sổ, tất cả kính, mọi thứ đều vỡ tan. Không còn gì cả,” Zhanetta Kravchenko, một cư dân 77 tuổi nói. "Ít nhất chúng tôi còn sống, và tôi biết ơn điều đó."

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy gọi cuộc tấn công là "hèn hạ" trong một tuyên bố, lặp lại lời kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không.

Thống đốc Synehubov cho biết Nga đã sử dụng ít nhất 15 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công ở Kharkiv, trong số đó quân đội đã bắn hạ 11 chiếc.

Đài truyền hình Suspilne cho biết một trong những cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các căn hộ tầng ba của một tòa nhà 14 tầng. Họ cho biết lực lượng cứu hộ đã không thể triển khai công tác ứng cứu trong ít nhất một giờ vì lo ngại các cuộc tấn công tiếp theo.

Thống đốc Synehubov cho biết máy bay không người lái cũng tấn công nhà máy nhiệt điện Zmiivska trong khu vực, duy trì áp lực lên hệ thống năng lượng vốn đã bị thiệt hại nặng từ nhiều đợt không kích trong những tuần gần đây.

"Ở Kharkiv và các khu vực lân cận, khoảng 350.000 người đã bị mất điện", Đại diện từ mạng lưới điện Ukrenergo cho biết.

"Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed vào cơ sở năng lượng diễn ra gần như hàng ngày,” ông Volodymyr Kudrytskyi, Giám đốc điều hành của mạng  lưới điện quốc gia Ukrenergo, cho biết trong một cuộc họp báo. "Cường độ các cuộc tấn công đã tăng lên."

Lực lượng Nga cũng tấn công một nhà máy điện mặt trời ở khu vực Dnipropetrovsk, gây ra hỏa hoạn nhưng sau đó đã được dập tắt, Bộ Năng lượng cho biết.

Ông Kudrytskyi cho biết, cuộc tấn công sau có thể đánh dấu lần đầu tiên Nga tấn công vào một nhà máy điện mặt trời của Ukraine.

Nghị viện Ukraine cho biết trong một tuyên bố, Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine bằng hơn 150 tên lửa và 240 máy bay không người lái Shahed trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 29 tháng 3 năm nay.

Tuyên bố cho biết các cuộc tấn công này đã gây hư hại nặng hoặc phá hủy ít nhất tám nhà máy điện và hàng chục trạm biến áp, ngay lập tức cắt nguồn điện, nhiệt và nước phục vụ cho 2 triệu người. Việc khôi phục hoàn toàn các cơ sở này có khả năng sẽ mất nhiều tháng.

Nga phủ nhận việc cố tình nhắm vào dân thường trong cuộc xung đột, mà thay vào đó cho biết đang tập trung vào việc kiểm soát các vùng phía Đông và Nam Ukraine.