80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga tăng tốc bán dầu cho Ấn Độ, phương Tây bất lực?

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết, bên cạnh hợp tác năng lượng, Nga và Ấn Độ đang triển khai các dự án đầu tư nhằm khai thác và chế biến hydrocarbon.

Chính phủ Nga khẳng định nước này vẫn duy trì ổn định nguồn cung năng lượng cho Ấn Độ và trở thành một trong bốn đối tác thương mại hàng đầu của quốc gia Nam Á này, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ các nước phương Tây.

Phát biểu tại phiên họp Ủy ban liên chính phủ Nga - Ấn ở Moscow ngày 20/8, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết, thương mại song phương đã tăng gấp 7 lần trong những năm gần đây. Ông Manturov đồng chủ trì cuộc họp thường niên với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, cùng sự tham dự của hàng chục doanh nghiệp hai nước.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov tham dự lễ ký kết sau cuộc họp lần thứ 26 của Ủy ban liên chính phủ Nga-Ấn Độ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, kỹ thuật và văn hóa tại Moscow ngày 20/8. Ảnh: RT

“Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Chúng tôi vẫn đang cung cấp nhiên liệu, bao gồm dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ, than năng lượng và than luyện cốc. Nga cũng nhìn thấy tiềm năng trong việc xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Ấn Độ”, Phó Thủ tướng Manturov nói.

Theo ông Manturov, bên cạnh tăng trưởng kỷ lục về kim ngach thương mại, cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai nước cũng ngày càng đa dạng. Ngoài mặt hàng năng lượng, Nga hiện xuất khẩu sang Ấn Độ phân bón, kim loại và sản phẩm công nghiệp gỗ, kim cương thô, thiết bị điện lực và lương thực. Ở chiều ngược lại, Nga nhập khẩu từ Ấn Độ nông sản, dược phẩm và nguyên liệu y dược, hàng tiêu dùng, nguyên liệu công nghiệp, thiết bị và linh kiện.

Phó Thủ tướng Manturov lưu ý thêm rằng bên cạnh hợp tác năng lượng, Nga và Ấn Độ đang triển khai các dự án đầu tư nhằm khai thác và chế biến hydrocarbon. “Chúng tôi có kế hoạch mở rộng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực hạt nhân vì mục đích hòa bình, trong đó có việc dựa trên kinh nghiệm thành công từ dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam”, quan chức Nga nói.

Phó Thủ tướng Nga nói rằng hai bên đang xúc tiến ký kết một hiệp định thương mại tự do mới. “Nhằm đa dạng hóa hơn nữa cơ cấu hàng hóa và thúc đẩy tăng trưởng thương mại, đơn giản hóa khả năng tiếp cận thị trường của nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch ký kết thỏa thuận khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Ấn Độ”, ông Manturov nhấn mạnh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, đang có chuyến thăm Nga 3 ngày, khẳng định hai nước cần “khai thác toàn bộ tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư”.

Các tuyên bố trên được quan chức Nga và Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh hợp tác năng lượng song phương đang chịu áp lực lớn từ phương Tây. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liên tục chỉ trích New Delhi vì tiếp tục nhập khẩu dầu từ Moscow, song Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đó là hành động “phi lý và vô căn cứ”.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 27/8, với lý do New Delhi vẫn mua dầu của Nga. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8, ông Trump thừa nhận Washington sẽ không áp đặt thuế nhập khẩu đối với các đối tác thương mại của Nga. Động thái này được giới quan sát đánh giá là một nhượng bộ quan trọng, giúp giảm căng thẳng thương mại Mỹ - Ấn.

Theo đài RT, thương mại song phương Nga - Ấn đã đạt mức kỷ lục 68,7 tỷ USD trong năm tài khóa 2024, cao gấp gần 6 lần so với trước năm 2022. Trong đó, Ấn Độ xuất khẩu sang Nga khoảng 5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Nga đạt 64 tỷ USD, chủ yếu nhờ dầu mỏ và các nguồn năng lượng.

Thâm hụt thương mại lớn đang là mối quan ngại chung của cả New Delhi và Moscow. Để giải quyết vấn đề này, hai bên đã nhất trí thúc đẩy đa dạng hóa thương mại, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới và đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thẩm phán "nhân từ nhất thế giới" qua đời

Thẩm phán "nhân từ nhất thế giới" qua đời

21 Aug, 03:50 PM

Kinhtedothi - Frank Caprio, vị thẩm phán được hàng triệu người yêu mến với biệt danh “thẩm phán nhân từ nhất thế giới”, đã qua đời ở tuổi 88 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tụy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ