Nga trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan, Bulgaria

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Động thái trên nhằm đáp trả hành động không thân thiện của hai nước, dựa trên nguyên tắc có đi có lại.

Đại sứ quán Ba Lan tại Nga. Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Ba Lan tại Nga. Ảnh: Reuters

Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/4 cho biết nước này sẽ trục xuất 45 nhân viên Đại sứ quán Ba Lan nhằm đáp lại các hành động tương ứng của Warsaw và họ sẽ phải rời Nga trước ngày 13/4.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski để phản đối mạnh mẽ tuyên bố vô lý của Warsaw hôm 23/3 rằng, 45 nhân viên các cơ quan đại diện Nga tại Ba Lan là nhân vật không được hoan nghênh".

Đại sứ Ba Lan đã được thông báo rằng, Nga coi “bước đi như vậy là xác nhận mong muốn có ý thức của Warsaw là cuối cùng sẽ phá hủy quan hệ song phương. Trách nhiệm về việc này hoàn toàn thuộc về phía Ba Lan”.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, việc trục xuất 45 nhân viên của Đại sứ quán Ba Lan và tổng lãnh sự của Ba Lan tại Irkutsk, Kaliningrad và St.Petersburg là "để đáp trả hành động không thân thiện của Warsaw, dựa trên nguyên tắc có đi có lại."

Nga cũng đã trao công hàm cho Đại sứ Ba Lan tại Nga Krzysztof Krajewski.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo sẽ trục xuất 2 nhà ngoại giao Bulgaria khỏi nước này trong động thái “ăn miếng trả miếng”. Thông báo nêu rõ hai nhân viên của Đại sứ quán Bulgaria ở Moscow là "những người không được hoan nghênh". Quyết định của Moscow nhằm đáp trả việc trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga khỏi Sofia.

Các nước châu Âu gần đây liên tục tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, vốn đã bước sang tháng thứ 2.

Theo danh sách do RT tổng hợp, tính đến ngày 6/4 đã có 24 quốc gia thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga, bao gồm Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan, Italia... Ngày 8/4, Phần Lan cũng quyết định trục xuất hai nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Helsinki.

Moscow tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng với việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, hôm thứ Hai tuyên bố những “hành động không thân thiện này” sẽ không thể thay đổi chính sách đối ngoại của Nga.