Nga tuyên bố có thể điều quân đến Mỹ Latin giữa căng thẳng với Mỹ

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại sứ Nga tại Nicaragua tuyên bố Nga có thể điều quân tới nước này theo điều luật thường niên đã được chính phủ quốc gia Trung Mỹ này thông qua về việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ.

Hãng RT đưa tin Nga cho biết sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Nicaragua, bao gồm khả năng điều động binh sĩ Nga tới quốc gia Trung Mỹ này.

Các binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận tại trường bắn ở vùng Rostov, miền nam nước Nga trong tuần này. Ảnh: AP
Các binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận tại trường bắn ở vùng Rostov, miền nam nước Nga trong tuần này. Ảnh: AP

Trao đổi với hãng tin RIA Novosti hôm 4/2, ông Alexander Khokholikov, Đại sứ Nga tại Nicaragua, kiêm Đặc phái viên tại Honduras và El Salvador, cho biết binh sĩ Nga có thể được điều động tới Nicaragua theo điều luật thường niên đã được chính phủ quốc gia Trung Mỹ này thông qua về việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ.

Theo ông Khokholikov, điều luật trên mở ra “khả năng điều động, hiện diện của binh sĩ và thiết bị quân sự từ một số quốc gia, bao gồm Nga và cả Mỹ, để trao đổi kinh nghiệm trong một số lĩnh vực hợp tác quân sự, tập trận chung, chống buôn lậu thuốc phiện và tội phạm có tổ chức”.

Đại sứ Khokholikov khẳng định rằng hợp tác quân sự giữa Nga và Nicaragua không nhằm mục đích nhắm đến quốc gia thứ ba.

Tuyên bố trên được Đại sứ Khokholikov đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước thông báo tăng cường hợp tác giữa Nga với các quốc gia Cuba, Venezuela và Nicaragua trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quân sự.

Trước đó, sau các cuộc đàm phán ngoại giao với NATO và Mỹ không thu được nhiều kết quả, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Moscow không loại trừ khả năng gửi binh sĩ tới Mỹ Latin.

Trong khi đó, Washington nói rằng Nga có thể gửi binh sĩ tới Venezuela và Cuba, sát biên giới Mỹ. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi giữa tháng 1 vừa qua cho biết: “Nếu Nga quyết định điều quân theo chiều hướng đó, chúng tôi sẽ phản ứng quyết liệt”.

Quan hệ Nga với Ukraine và phương Tây đã leo thang căng thẳng thời gian gần đây khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow bác cáo buộc và khẳng định mọi động thái đều nhằm tự vệ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần