Nga tuyên bố đàm phán với Ukraine không dễ dàng, nhưng sẽ tiếp tục

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng đàm phán mới nhất giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine đã đạt được một số tiến triển, mở ra hy vọng rằng ngày xung đột kết thúc đang đến gần.

Phái đoàn Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 29/3. Ảnh: AP
Phái đoàn Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 29/3. Ảnh: AP

Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/4 rằng việc đàm phán với một Ukraine "thù địch" không hề dễ dàng, nhưng điều quan trọng chính là Nga vẫn đang tiếp tục.

"Ukraine là một quốc gia rất khó khăn, rất khó khăn đối với chúng tôi. Trong tình trạng hiện tại, đó là quốc gia thù địch đối với chúng tôi" - RIA dẫn lời ông Peskov nói với đài truyền hình Belarus.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã thực hiện nhiều vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng như hình thức trực tuyến. Quan chức hai nước vừa nối lại đàm phán trực tuyến hôm 1/4.

“Vấn đề chính là các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, ở Istanbul hoặc ở một nơi nào khác,", ông Peskov nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán “không hề dễ dàng”.

Theo quan chức Điện Kremlin, Nga muốn tiếp tục các cuộc đàm phán ở nước láng giềng Belarus nhưng phía Ukraine phản đối ý tưởng này.

Peskov cũng nhấn mạnh Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt để "cứu" hai khu vực phía đông Ukraine (Donesk và Luhansk) và ông tin tưởng rằng tiếng Nga sẽ được khôi phục đúng vị trí của nó ở các khu vực này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng "hoạt động đặc biệt" của Nga ở Ukraine là cần thiết "để bảo vệ những người bị bắt nạt và diệt chủng". Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ cáo buộc diệt chủng.

Vòng đàm phán trực tiếp mới nhất giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra ngày 29/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ và đã đạt được một số tiến triển, mở ra hy vọng rằng ngày xung đột kết thúc đang đến gần.

Sau cuộc đàm phán trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, hôm 30/3 cho biết Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cốt lõi mà Moscow đã kiên quyết đặt ra trong suốt những năm qua.

Quan chức Nga nói rằng tại cuộc đàm phán mới nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, phía Ukraine đã công bố một bản dự thảo thỏa thuận hòa bình. Theo ông Medinsky, văn bản này bao gồm các điều khoản chính là: Kiev từ chối gia nhập NATO, và xác nhận sẽ không tham gia khối nào; Từ bỏ vũ khí hạt nhân; Chỉ tiến hành các cuộc tập trận khi có sự đồng ý của các quốc gia bảo lãnh, bao gồm cả Nga.

Trong khi đó, nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 30/3 cho biết ông cảm thấy lạc quan sau các cuộc đàm phán với Nga. Trong các cuộc đàm phán, Moscow đã cho biết họ sẽ giảm quy mô các hoạt động quân sự gần Kiev và thành phố Chernihiv ở miền bắc Ukraine để thúc đẩy lòng tin. Nhà đàm phán này cũng nói đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine để đổi lấy sự trung lập của nước này sẽ chỉ được đưa ra trưng cầu dân ý trên toàn quốc sau khi quân đội Nga rút khỏi Ukraine.