Nga tuyên bố NATO vượt quá thẩm quyền ở Libya

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/4, tuyên bố hành động quân sự của NATO ở Libya đã vượt quá thẩm quyền mà LHQ cho phép, đồng thời hối thúc phải có giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này.

KTĐT - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/4, tuyên bố hành động quân sự của NATO ở Libya đã vượt quá thẩm quyền mà LHQ cho phép, đồng thời hối thúc phải có giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này.

Ông cho rằng điều quan trọng là không nên lạm dụng "sức mạnh quân sự quá mức" vì nó sẽ dẫn tới việc có thêm thường dân thương vong.

Phát biểu sau cuộc gặp các ngoại trưởng NATO ở thủ đô Berlin của Đức, Ngoại trưởng Lavrov nói: "Ngày hôm nay, chúng ta có thể chứng kiến các hành động trong một số trường hợp đã đi quá giới hạn thẩm quyền mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là nhanh chóng chuyển mọi thứ sang tiến trình chính trị và giải quyết bằng giải pháp về chính trị và ngoại giao."

"Chúng ta nên có thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, và đưa các bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán để họ có thể thống nhất về việc tái cơ cấu lại đất nước của chính họ," Ngoại trưởng Nga cho biết./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần