Ukraine chịu tổn thất lớn sau loạt tập kích tên lửa và UAV
Kinhtedothi - Ukraine ghi nhận thiệt hại lớn về nhân sự và hạ tầng trong loạt tập kích bằng tên lửa và UAV đầu tháng 7, khiến nhiều sĩ quan cấp cao thiệt mạng và cơ sở trọng yếu bị ảnh hưởng.
Ngay đầu tháng 7, Ukraine hứng chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và hạ tầng khi Nga mở loạt tập kích bằng tên lửa và UAV trên nhiều mặt trận.
Theo chuẩn tướng Sergey Sobko và cựu nghị sĩ Igor Mosiychuk, trong vụ tấn công ngày 1/7 vào làng Gulyaipole (tỉnh Dnipropetrovsk), khoảng 70 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 30 người bị thương. Trong số đó có lữ đoàn trưởng Serhii Zakharevych, phó chỉ huy và tham mưu trưởng của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 110.

Đám cháy tại Kiev sau trận tập kích ngày 4/7 của Nga. Ảnh: X/DD Geopolitics
Tại Kiev, tên lửa Nga ngày 4/7 gây cháy lớn ở sân bay Vasilkov và Zhuliany, nơi được cho là có triển khai hệ thống phòng không. Thị trưởng Vitaly Klitschko xác nhận ít nhất 14 người bị thương, 6/10 quận nội thành bị ảnh hưởng, trong đó có một cơ sở y tế và tuyến đường sắt.
Nguồn phân tích từ AMK Mapping cho biết Nga sử dụng tên lửa Iskander-M, Kinzhal, Iskander-K cùng hàng chục UAV, nhưng Ukraine chưa công bố số liệu đánh chặn.
Ở chiều ngược lại, Nga xác nhận Thiếu tướng Mikhail Gudkov, chỉ huy thủy quân lục chiến, đã thiệt mạng trong một vụ tập kích tại khu vực Kursk. Nhiều sĩ quan cấp cao được cho là có mặt thời điểm đó.
Trong khi chiến sự leo thang, phía Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán nếu các điều kiện căn bản được đáp ứng. Ukraine tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế, với cuộc trao đổi dự kiến giữa Tổng thống Zelensky và ông Trump vào ngày 5/7, giữa lúc Washington tạm ngừng viện trợ một số loại vũ khí chiến lược.
Đọc thêm: Iran cắt đứt hợp tác hạt nhân, Mỹ nổi giận cảnh báo
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định lập trường về các yếu tố căn bản trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo trợ lý Yuri Ushakov, Moscow sẵn sàng đàm phán nếu các điều kiện then chốt được xem xét, nhưng hiện chưa có dấu hiệu thay đổi quan điểm.
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế. Theo Financial Times, Tổng thống Volodymyr Zelensky và ông Trump dự kiến sẽ trao đổi trực tiếp ngày 5/7, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đang tạm dừng viện trợ một số loại vũ khí chiến lược do yêu cầu điều chỉnh kho dự trữ nội địa.
Giới chức Mỹ khẳng định Washington vẫn duy trì hỗ trợ Ukraine ở các lĩnh vực cần thiết. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là bảo vệ người dân và các thành phố lớn trước các nguy cơ an ninh gia tăng.

Ukraine cảnh báo hậu quả khi Mỹ bất ngờ tạm ngừng vận chuyển vũ khí
Kinhtedothi - Chính phủ Ukraine đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ quyết định tạm dừng cung cấp một số lô vũ khí chiến lược, cảnh báo rằng động thái này có thể khiến Nga thêm quyết liệt trong các chiến dịch quân sự và dẫn đến gia tăng thương vong cho dân thường.

Đồng minh thân thiết của Nga bình luận về triển vọng ngừng bắn tại Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Mỹ hoàn toàn có thể gây áp lực buộc Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga như một “bước đi đầu tiên” hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện.

Ukraine có cuộc tấn công "sâu nhất" vào Nga
Kinhtedothi - Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một nhà máy công nghiệp ở miền trung nước Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương, quan chức khu vực của Nga cho biết.