Nga và Ukraine cùng tuyên bố nóng về bán đảo Crimea 

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quan chức cấp cao Nga nói rằng 3 quốc gia đứng sau 2 vụ tấn công chết người ở cầu Crimea. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ sớm kiểm soát bán đảo Crimea.

Ông Vladimir Konstantinov - người đứng đầu cơ quan lập pháp Crimea do Nga bổ nhiệm, hôm 24/10 đã bình luận về một báo cáo gần đây của truyền thông Mỹ cho rằng cơ quan tình báo và an ninh của 3 quốc gia đứng sau 2 vụ tấn công chết người ở cầu Crimea.

Vào tháng 10/2022, một xe tải chở bom phát nổ trên cầu khiến 5 người thiệt mạng và làm hư hại cây cầu. Ảnh:  Reuters
Vào tháng 10/2022, một xe tải chở bom phát nổ trên cầu khiến 5 người thiệt mạng và làm hư hại cây cầu. Ảnh:  Reuters

Trước đó, hôm 23/10, tờ Washington Post trích dẫn các nguồn tin cho biết vào tháng 7 vừa qua, lực lượng hải quân Ukraine đã sử dụng các máy bay không người lái tấn công cầu Crimea nhờ thông tin tình báo do Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) và các cơ quan tình báo phương Tây khác cung cấp.

"Cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea là hoạt động được lên kế hoạch và tính toán kỹ lưỡng, có sự hỗ trợ của máy bay quân sự và máy bay không người lái trinh sát. Giống như cuộc tấn công khủng bố đầu tiên, ba quốc gia đã tham gia vào cuộc tấn công thứ hai nhằm vào cây cầu này, đó là Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), CIA và Cơ quan Tình báo Vương quốc Anh MI6” – ông Konstantinov bình luận về thông tin cho rằng cơ quan tình báo và an ninh của 3 quốc gia - Ukranine, Anh và Mỹ có vai trò trong cả hai cuộc tấn công.

Nghị sĩ Nga nói thêm rằng nếu không có sự tham gia của cơ quan tình báo Mỹ và Anh, các cuộc tấn công vào cầu Crimea đã không thể được thực hiện.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Moscow tuyên bố kết quả trưng cầu cho thấy phần lớn người dân Crimea muốn trở thành một phần của Nga. Tuy nhiên, Ukraine và các nước phương Tây xem động thái này là bất hợp pháp. Kiev nhiều lần khẳng định sẽ giành lại Crimea "bằng mọi giá", kể cả biện pháp quân sự.

Cầu Crimea trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái. Tháng 10/2022, một xe tải chở bom phát nổ trên cầu khiến 5 người thiệt mạng và làm hư hại cây cầu. Ukraine ban đầu cáo buộc liên quan đến vụ đánh bom, nhưng sau đó thừa nhận vụ tấn công do cơ quan an ninh nước này thực hiện.

Vào tháng 7, lực lượng Kiev sử dụng thiết bị không người lái trên biển tấn công cầu Crimea khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. 

Ukraine tuyên bố “kiểm soát Crimea chỉ là vấn đề thời gian”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/10 cho biết quân đội nước này sẽ sớm kiểm soát bán đảo Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Theo Newsweek, trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị về Crimea ngày 24/10, Tổng thống Zelensky khẳng định các tàu thuộc Hạm đội biển Đen của Nga đang dần rút khỏi Crimea. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang lên kế hoạch mở một căn cứ hải quân mới ở Abkhazia.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nắm hoàn toàn quyền kiểm soát hỏa lực đối với Crimea và các vùng biển lân cận. Nhưng chúng tôi sẽ làm được, chỉ là vấn đề thời gian”, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Cuối buổi chiều ngày 24/10, mạng xã hội quốc tế đã đưa tin về các vụ nổ lớn ở bán đảo Crimea.

Theo đài truyền hình Suspilne của Ukraine, một người dân địa phương cho biết họ nghe thấy "một số vụ nổ lớn ở khu vực Sevastopol".

Ông Mikhail Razvozhayev - Thống đốc vùng Sevastopol do Nga bổ nhiệm cho biết, ít nhất một vụ nổ đã xảy ra trong khu vực. Thống đốc Sevastopol nói rằng vụ nổ không gây thiệt hại và kêu gọi người dân khu vực bình tĩnh.

Phát biểu với hãng tin Tass, quan chức này cho biết một vụ nổ đã xảy ra gần Sevastopol sau khi một máy bay không người lái phát nổ khi hạ cánh.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã phá hủy 3 xuồng không người lái của Ukraine ở phía bắc Biển Đen ngoài khơi bán đảo Crimea vào sáng sớm ngày 24/10.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Các phương tiện giám sát phát hiện 3 phương tiện không người lái của Ukraine ở phía bắc Biển Đen vào khoảng 4h sáng. Lực lượng Nga sử dụng rocket và bom phá hủy các xuồng tự sát này".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này triển khai loạt biện pháp chống phá hoại và rải thủy lôi ở khu vực ngoại vi vịnh Sevastopol, khu vực neo đậu của các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen.