Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngành vận tải biển toàn cầu chao đảo

Kinhtedothi - Các thông báo thuế quan được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong tháng 4 này đã gây ra những xáo trộn lớn chưa từng có đối với lĩnh vực vận tải container quốc tế - vốn là mắt xích thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tình trạng tàu rỗng, giá cước dao động mạnh và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng đang tái định hình lại dòng chảy thương mại thế giới.

Trong 3 tuần đầu tháng 4, các tuyến vận tải biển lớn đến Mỹ, đặc biệt là các tuyến xuyên Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, đều ghi nhận lượng hàng hóa sụt giảm rõ rệt. Giới chuyên gia vận tải cho biết, tàu container trong thời gian nói trên chỉ lấp đầy khoảng 50% công suất. Nguyên nhân là do tâm lý lo ngại trước gói thuế đối ứng từ Mỹ khiến các nhà xuất khẩu buộc phải tạm dừng kế hoạch vận chuyển hàng hóa đến Mỹ. Chuyên gia Alexandre Charpentier tại công ty Roland Berger cho biết: "Các DN trì hoãn việc vận chuyển hàng hóa đến Mỹ để chờ đợi xem các mức thuế nhập khẩu phổ quát 10% của chính quyền Tổng thống Trump sẽ được triển khai như thế nào”.

Tình trạng này khiến giá cước vận tải container từ châu Á sang Mỹ giảm sâu. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm hoãn mức thuế nhập khẩu cao với phần lớn đối tác thương mại trong vòng 90 ngày (trừ Trung Quốc), hoạt động vận tải biển chứng kiến sự thay đổi chóng mặt. “Tính đến tuần trước, tình hình lại đảo chiều. Các DN muốn vận chuyển càng nhiều hàng hóa đến Mỹ càng tốt, họ bắt đầu xả kho và xảy ra tình trạng tranh giành chỗ trống trên tàu. Điều này khiến giá cước vận tải biến động trong ngắn hạn” - chuyên gia Charpentier cho hay.

Theo chỉ số Freightos Baltic Index, giá cước container từ châu Á đến bờ Tây nước Mỹ tăng khoảng 10% lên mức 2.465 USD/ container 40 feet (FEU) trong tuần kết thúc ngày 11/4. Trong cùng thời gian này, giá cước container tuyến châu Á đến bờ Đông Mỹ cũng tăng 3% lên 3.647 USD/FEU. Trong khi đó, giá cước từ Thượng Hải - trung tâm xuất khẩu lớn nhất Trung Quốc, giảm 16% do ảnh hưởng từ các gói thuế mới của Mỹ. Tuy nhiên, diễn biến không đồng đều giữa các thị trường phản ánh sự tái cấu trúc rõ nét của chuỗi cung ứng.

Khung cảnh nhìn từ trên cao tại cảng Longtan ở TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nguồn: Getty

Chính sách thuế quan mới của Mỹ có thể buộc các DN trên thế giới phải điều chỉnh lại chiến lược chuỗi cung ứng. Theo cảnh báo mới nhất của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nếu ông Trump thực thi gói thuế đối ứng sau thời gian tạm hoãn 90 ngày, kết hợp với sự bất định chung về chính sách thương mại sẽ khiến khối lượng hàng hóa giao dịch toàn cầu giảm tới 1,5% trong năm nay. Thậm chí, thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sụt giảm tới 81%.

Bên cạnh ảnh hưởng từ thuế quan, ngành vận tải biển còn phải đối mặt với nhiều rủi ro khác. Một trong số đó là căng thẳng tại Biển Đỏ, khiến nhiều hãng tàu buộc phải tránh di chuyển qua kênh đào Suez và đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, làm tăng thời gian vận chuyển lên tới 20 ngày. Tuy nhiên, chuyên gia Charpentier nói rằng việc điều chỉnh luồng vận tải sang các điểm đến mới “sẽ cần thời gian”.

Công ty phân tích dữ liệu logistics Vizion dự báo nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn khó khăn với ngành vận tải biển. “Chúng tôi dự đoán sẽ xảy ra một trong những đợt gián đoạn lớn nhất của ngành vận tải container kể từ sau đại dịch Covid-19” - báo cáo của Vizion nhấn mạnh.

Căng thẳng thuế quan, doanh nghiệp Việt điều chỉnh chiến lược ứng phó

Căng thẳng thuế quan, doanh nghiệp Việt điều chỉnh chiến lược ứng phó

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhộn nhịp sức mua hàng hoá Tết 2026, hàng Việt tiếp tục lên ngôi

Nhộn nhịp sức mua hàng hoá Tết 2026, hàng Việt tiếp tục lên ngôi

08 Feb, 03:12 PM

Kinhtedothi - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm tại Hà Nội đang vào giai đoạn cao điểm. Ghi nhận cho thấy, thị trường năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt về xu hướng tiêu dùng khi người dân ưu tiên tính thiết thực, hàng Việt chiếm ưu thế và giá cả tương đối ổn định.

Ưu tiên dùng hàng Việt – trợ lực phát triển sản phẩm OCOP xã Kiều Phú

Ưu tiên dùng hàng Việt – trợ lực phát triển sản phẩm OCOP xã Kiều Phú

08 Feb, 12:19 PM

Kinhtedothi - Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, trong những năm qua, xã Kiều Phú đã tích cực gắn kết cuộc vận động với việc triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), qua đó từng bước nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân và góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bản sắc.

Ưu tiên dùng hàng Việt – tiếp sức cho làng nghề vươn lên trong thời kỳ hội nhập

Ưu tiên dùng hàng Việt – tiếp sức cho làng nghề vươn lên trong thời kỳ hội nhập

08 Feb, 11:31 AM

Kinhtedothi - Trong dòng chảy hội nhập sâu rộng, khi hàng hóa ngoại nhập ngày càng đa dạng và cạnh tranh quyết liệt, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong việc củng cố thị trường nội địa. Đặc biệt, việc gắn cuộc vận động với bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ