Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngày 29/11, Hà Nội khai mạc quảng bá sản phẩm du lịch Đêm Hà Nội 2024

Kinhtedothi - Vào 18 giờ ngày 29/11/2024, tại không gian tuyến phố ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) sẽ khai mạc chương trình quảng bá sản phẩm du lịch "Đêm Hà Nội"; công bố Quyết định công nhận 3 điểm du lịch mới của Thủ đô và khai trương Tuyến tàu điện số 6. 

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội và UBND quận Ba Đình cho biết, vào 18 giờ ngày 29/11 tới đây, tại không gian tuyến phố ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã, phường Trúc Bạch sẽ diễn ra lễ khai mạc chương trình quảng bá sản phẩm du lịch "Đêm Hà Nội 2024" và công bố Quyết định công nhận 3 điểm du lịch là: Di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh, đền Voi Phục và Đảo Ngọc - Trúc Bạch, quận Ba Đình. Cùng thời điểm đó, quận Ba Đình chính thức khai trương sản phẩm du lịch Tuyến tàu điện số 6 tại Đảo Ngọc Ngũ Xã. 

Chương trình có chủ đề "Đêm Trúc Bạch" sẽ diễn ra ở sân khấu ngoài trời thuộc tuyến phố ẩm thực Đảo Ngọc Ngũ Xã; do UBND TP Hà Nội chỉ trì, phối hợp với Sở Du lịch và UBND quận Ba Đình tổ chức.

Chương trình hứa hẹn mang đến một hành trình trải nghiệm thú vị với nguồn cảm hứng từ thời bao cấp, tái hiện đời sống hàng ngày của người dân trong giai đoạn lịch sử này. Lần đầu tiên tại Hà Nội, toàn bộ không gian sự kiện sẽ được thiết lập như một phim trường với bối cảnh là một khu phố thật sự, với các toa tàu điện, các cửa hàng bách hoá… giúp du khách như được quay trở lại với ký ức của một trong những thời kỳ đặc biệt của đất nước. 

Đến với sự kiện, du khách sẽ được tham quan và trải nghiệm “Bảo tàng đường phố Hà Nội” với các hoạt động nghệ thuật đặc sắc, thưởng thức ẩm thực phong phú và những câu chuyện đậm chất Hà Nội; tận hưởng không khí sôi động, náo nhiệt của các hoạt động biểu diễn. Ngoài ra, với khung cảnh lãng mạn và thơ mộng của Hồ Trúc Bạch, sự kiện sẽ tạo ra một không gian thư giãn lý tưởng cho du khách để hòa mình và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên. 

Các hoạt động xuyên suốt trong sự kiện (từ ngày 29/11 đến 1/12/2024): Chương trình tái hiện các hoạt động, sinh hoạt của người dân trong các giai đoạn, thời kỳ lịch sử của Hà Nội; tham quan trải nghiệm, chiêm ngưỡng cảnh đẹp tại một số địa điểm tham quan xung quanh khu vực diễn ra sự kiện như: Đền Thủy Trung Tiên, hồ Trúc Bạch, Đảo Ngọc Ngũ Xã; tổ chức workshop trải nghiệm theo chủ đề như: Trang trí tem phiếu bao cấp, trò chơi ghép hình, cho thuê trang phục, chụp ảnh theo chủ đề; các gian hàng "bao cấp" thiết kế đặc biệt với nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng trang trí cộng hưởng.

Đáng chú ý, Tuyến tàu điện số 6 - Bảo tàng đường phố Hà Nội chính thức khai trương dịp này, người dân và du khách có thể trải nghiệm tương tác cộng đồng theo các chủ đề khác nhau trên 4 toa xe thuộc Tuyến tàu điện số 6. Chương trình "Hòa Điệu Văn Hóa" nhằm tạo ra hành trình ấn tượng, kết nối du khách với bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống của vùng đất kinh kỳ.

Theo UBND phường Trúc Bạch, mỗi toa tàu điện sẽ mang một chủ đề ẩm thực đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam như: Lúa - thóc - gạo, phở - bún - sợi, bếp - chạn - mâm…. Các toa xe như tạo thành những chuyến tàu chuyên chở di sản, "bảo tàng mini" về văn hóa, ẩm thực, là điểm nhấn đáng chú ý cho những du khách khi muốn tìm về ký ức xưa và muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của Hà Nội.

Bên cạnh đó còn có hoạt động tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm rang cà phê củi; làm túi thơm cà phê, mô hình món ăn siêu nhỏ, tò he… xuyên suốt những ngày diễn ra sự kiện.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm tương tác cộng đồng có sự tham gia của nhiều khách mời như: Nhà nghiên cứu và sản xuất Trà Shan tuyết cổ thụ - Từ Quốc An; Chuyên gia ẩm thực Nguyễn Phương Hải; Nhà báo Nguyễn Đình; Nhà báo Vĩnh Quyên; Nhà báo Nguyễn Lưu; Nhà văn Trung Sỹ; Nhà văn Lê Phương Liên; Người con làng cốm Mễ Trì - chị Lý; Thương hiệu cà phê Refined; Thương hiệu Phở Thìn Bờ Hồ; Thương hiệu Phở cuốn Hương Mai; Nhóm Rạp xiếc trước ngõ; Nhà hát Tuổi trẻ...

Đến với "Đêm Trúc Bạch", người dân và du khách có dịp tham quan không gian Hà Nội xưa với những cây cột điện có tuổi đời trên 100 năm, máy nước công cộng, bảng tin tổ dân phố, với các ngành nghề kinh tế đường phố thời bao cấp và phương tiện đi lại của người Hà Nội xưa… tái hiện Đám cưới thời bao cấp; lễ hội âm nhạc ẩm thực Phố bia thời bao cấp...

Với sự kiện này, Ban tổ chức mong muốn thu hút khách du lịch đến với Hà Nội ngày một nhiều hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch chung của Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Sức bật mới từ kinh tế ban đêm

Ninh Bình: Sức bật mới từ kinh tế ban đêm

16 Oct, 10:15 AM

Kinhtedothi - Không chỉ dừng lại ở cảnh quan núi non hùng vĩ và những di tích ngàn năm, Ninh Bình đang từng bước “đánh thức” tiềm năng của kinh tế ban đêm, coi đây là động lực mới trong tiến trình phát triển du lịch toàn diện và bền vững.

Hương trà Hà Nội kể chuyện đất Thăng Long tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025

Hương trà Hà Nội kể chuyện đất Thăng Long tại Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025

12 Oct, 08:58 PM

Kinhtedothi - Giữa không gian đa sắc màu của Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 tại Hoàng thành Thăng Long, hương trà Hà Nội như một làn gió dịu, đưa người thưởng ngoạn trở về với ký ức thanh tao, tinh tế của đất Kinh kỳ. Gian trưng bày của Thăng Long chè Việt đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách quốc tế bằng cách kể một “câu chuyện trà” rất riêng của người Việt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ