Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quảng Ngãi là 1 trong 4 địa phương trong cả nước tổ chức điểm “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Sáng 13/3, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức ra quân “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022”.

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương.
Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định, ''Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới'' tiếp tục là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Theo Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, năm nay ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước. Cấp Trung ương làm điểm tại 4 tỉnh: Sơn La, Thái Bình, Long An và Quảng Ngãi.

Ngày cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ vào những hành động thiết thực, góp phần tích cực xây dựng các thôn, bản thành “Làng quê đáng sống” thông qua hoạt động: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; giúp người dân xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Nhân dịp ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022, Trung ương Đoàn trao tặng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi mô hình bảo vệ môi trường trị giá 100 triệu đồng; mô hình “Vườn Đoàn” trị giá 50 triệu đồng; 20 bồn chứa nước trị giá 55 triệu đồng; 100 túi an sinh; 1 bộ thiết bị để triển khai sàn nông sản trong vũ trụ ảo Metasquare trị giá 40 triệu đồng.

Bí thư Ban chấp hànhTrung ương Đoàn Ngô Văn Cương (giữa) trao bảng tượng trưng các mô hình thực hiện tại Quảng Ngãi.
Bí thư Ban chấp hànhTrung ương Đoàn Ngô Văn Cương (giữa) trao bảng tượng trưng các mô hình thực hiện tại Quảng Ngãi.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức phát động ra quân đồng loạt ở các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh. Riêng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi triển khai các hoạt động như: Hỗ trợ xây dựng 8 nhà nhân ái; Công trình thanh niên “Tuyến đường thanh niên sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”; giếng nước sạch cho người dân, trồng cây xanh… với tổng kinh phí thực hiện gần 600 triệu đồng.

Trong Tháng thanh niên và ngày tình nguyện cao điểm xây dựng nông thôn mới năm 2022, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dành tặng 300 cây xanh, trị giá 40 triệu đồng cho Huyện đoàn Tư Nghĩa.

Ngay sau lễ phát động, nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện đồng loạt tại 14 huyện, thị, thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần