Ngày đầu thực hiện khoán xe công:Biển xanh nằm gara, đi công tác bằng xe biển trắng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/3, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm khoán xe công tại 8 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài chính, KH&ĐT, GTVT, LĐTB&XH và các quận Hà Đông, Long Biên, các huyện Thanh Trì, Gia Lâm.

Sáng 1/3, ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH và UBND quận Long Biên, 100% các lãnh đạo đi công tác đều sử dụng phương tiện cá nhân hoặc taxi.

Chấp hành nghiêm túc

Từ đầu giờ sáng 1/3, bộ phận văn phòng của Sở Tài chính đã khẩn trương làm các nhiệm vụ bàn giao để chuyển các xe công sang Kho hàng của UBND TP Hà Nội tại địa điểm phố Đức Giang (quận Long Biên) chờ xử lý. Tại đây, đại diện Sở Tài chính và các bên liên quan thực hiện niêm phong xe để xử lý theo quy định. Theo đó, các xe còn niên hạn sử dụng sẽ được điều chuyển sang các đơn vị sự nghiệp, các xe hết niên hạn sẽ được thanh lý.

Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng Sở Tài chính cho hay, từ 1/3, tại các cơ quan, đơn vị thí điểm sẽ không còn xe biển xanh phục vụ chức danh. Với các cơ quan có mặt bằng rộng, xe công sẽ được niêm phong tại chỗ.
 Đại diện Bộ Tài chính và các bên ký bàn giao, niêm phong xe tại kho hàng Thượng Thanh (Long Biên).
Sáng 1/3, ngoài các lãnh đạo xử lý công việc tại cơ quan, 2 Phó Giám đốc Sở là ông Kiều Xuân Nghị và ông Nguyễn Việt Hà đều đi công tác (họp tại UBND TP Hà Nội) bằng phương tiện cá nhân. Tại Sở LĐTB&XH Hà Nội, số xe công của Sở là 6 xe, trong đó có 4 xe 5 chỗ, 1 xe 7 chỗ và 1 xe 16 chỗ. “Chúng tôi đã niêm phong và sẽ thực hiện thanh lý 2 xe hết hạn sử dụng và điều chuyển cho các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật. Dự kiến, các xe còn hạn sử dụng sẽ được Sở điều chuyển về 2 đơn vị trực thuộc là trường Trung cấp Nghề giao thông công chính và Trung tâm Bảo trợ xã hội 3. Để phục vụ cho việc công tác, tới đây, Sở sẽ trình đề xuất UBND TP cấp cho 2 xe chuyên dùng 16 chỗ trở lên” - đại diện Sở LĐTB&XH thông tin.

"Hiện, Sở LĐTB&XH đang có kế hoạch tìm một công ty dịch vụ để ký hợp đồng nguyên tắc để chủ động hơn về phương tiện công tác. Theo đó, các lãnh đạo khi có nhu cầu sẽ gọi đơn vị này và thanh toán bằng chính tiền mà các lãnh đạo đã nhận khoán. Việc ký hợp đồng nguyên tắc này chủ yếu để ràng buộc về trách nhiệm và chất lượng với đơn vị vận tải chứ cơ quan không phải trả thêm bất kỳ khoản nào." - Đại diện Sở LĐTB&XH

"Năm 2017, quận Long Biên cũng thực hiện việc tự chủ kinh phí. Nguồn kinh phí chi trả cho việc khoán xe công sẽ được trích từ nguồn này. Trong đó, Văn phòng Quận ủy là 186 triệu đồng/khoảng hơn 2,6 tỷ đồng, bằng 6,98% tổng kinh phí giao tự chủ; Văn phòng HĐND & UBND quận là 463 triệu đồng/khoảng hơn 2,2 tỷ đồng, bằng 20,3% tổng kinh phí giao tự chủ." -Đại diện UBND quận Long Biên
Sở LĐTB&XH hiện có 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc. Sở đã họp và thống nhất phương án sẽ chuyển tiền khoán theo thực tế công tác của từng người vào tài khoản cùng với kỳ chuyển lương.

Ngày 1/3, cả 6 xe phục vụ công tác chung thuộc diện phải điều chuyển khi thực hiện phương án khoán kinh phí của quận Long Biên đều đỗ gọn trong gara trụ sở quận. 8 lãnh đạo quận Long Biên có tiêu chuẩn sử dụng ô tô phục vụ công tác chung cũng đã sử dụng xe riêng hoặc thuê xe để đi công tác cơ sở. Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Thị Thu Hương cho biết, qua rà soát cho thấy tổng chi phí chi cho số xe năm 2016 của quận là 1,15 tỷ đồng (bình quân 10 – 15 triệu đồng/xe/tháng, cao hơn mức tối đa theo phương án thí điểm khoán). Do đó, việc khoán chắc chắn sẽ đảm bảo tiết kiệm được thêm kinh phí hành chính. Quận cũng đã xây dựng phương án đề xuất mức khoán tối đa (9.300.000 đồng/người/tháng đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và Chủ tịch UBND). Các đối tượng còn lại bằng 80% so mức khoán tối đa. Với mức này, năm 2017, dự kiến tổng kinh phí thực hiện khoán khoảng 649 triệu đồng.

Việc bố trí, sắp xếp lái xe cũng được quận thực hiện nghiêm túc theo nguyện vọng cũng như quyền lợi của mỗi người. Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Thị Thu Hương chia sẻ, thực hiện khoán xe công cũng tạo chủ động cho mỗi người trong việc cân đối thời gian, bảo đảm công việc chung. Ngoài số xe trên chờ điều chuyển, hiện quận còn quản lý 2 xe chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp của quận như: Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…, 1 xe chung (16 chỗ) phục vụ lãnh đạo quận, các phòng, ban chức năng khi đi làm việc tại cơ sở.

Lái xe bùi ngùi

Là người có thâm niên lái xe cơ quan gần 30 năm, trong đó 20 năm tại Sở Tài chính, ông Nguyễn Tỵ tỏ ra khá bùi ngùi khi chia tay với chiếc xe biển xanh đã gắn bó với mình nhiều năm. Với ông, chiếc xe không chỉ là một phương tiện mà như một người bạn, trải qua những buồn vui, thăng trầm của cuộc sống. Tay vẫn cẩn thận kiểm tra lại máy móc trong xe, ông nói: “Tôi còn 3 năm nữa là nghỉ hưu. Vì thế, tôi đã trình bày nguyện vọng được ở lại Sở Tài chính để tiếp tục công tác. Hiện, tôi đang chờ Sở phân công công việc mới phù hợp”.

Sở Tài chính có 5 xe công, trong đó 2 xe thuộc diện thanh lý và 3 xe còn niên hạn sử dụng sẽ được điều chuyển về các đơn vị sự nghiệp trong tuần này. Các lái xe cũng sẽ đi theo phục vụ công tác lái xe tại các đơn vị nhận xe điều chuyển. Các lái xe khác sẽ được bố trí công việc phù hợp.

Còn tại Sở LĐTB&XH, lãnh đạo Sở cũng lắng nghe nguyện vọng của các lái xe để đề xuất công việc phù hợp. “Sở sẽ giữ lại 2 lái xe đủ điều kiện để lái xe chuyên dùng trên 16 chỗ. Số khác sẽ đi theo xe điều chuyển sang đơn vị mới. Với những lái xe sắp nghỉ hưu có nguyện vọng ở lại cơ quan, chúng tôi sẽ xem xét và đề xuất bố trí công việc phù hợp” - đại diện Sở cho biết.

Về việc xử lý chế độ chính sách cho các lái xe chức danh, công văn của UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho các lái xe ô tô theo quy định. Phối hợp với Sở Nội vụ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo Công văn số 1215/QĐ-UBND, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe được quyết định lựa chọn thực hiện khoán theo một trong 2 phương thức. Thứ nhất, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô ban hành quyết định khoán kinh phí cho từng chức danh, nhưng không vượt quá mức khoán tối đa 9,3 triệu đồng/người/tháng. Thứ hai, khoán kinh phí sử dụng xe cho từng chức danh theo nguyên tắc khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh nhân đơn giá 13.000 đồng/km.
Thống kê của Sở Tài chính cho thấy, Hà Nội hiện có trên 400 xe công chức danh tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP. Chi phí vận hành trung bình khoảng 223 triệu đồng/xe/năm. Dự kiến, khi việc khoán xe chức danh này được thực hiện tại tất cả các đơn vị, Hà Nội sẽ tiết kiệm được trên 50 tỷ đồng/năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần