Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngày đầu tiên lấy nước đổ ải đợt 1: Nhiều thuận lợi

KTĐT - Nước đã về trắng trên nhiều cánh đồng; bà con nông dân hối hả ra đồng đón nước, đắp bờ, dọn ruộng để cày bừa, gieo mạ... Đó là những hình ảnh ghi nhận được tại một số huyện ngoại thành trong ngày đầu tiên lấy nước gieo cấy vụ xuân 2013 đợt 1 (25 - 29/1).
Ngay từ sáng sớm 25/1, cánh đồng Ô Sáu, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đã phủ một màu trắng của nước từ các kênh dẫn đưa về, xen lẫn màu nâu của những dải đất vừa mới được cày ải. Các mương dẫn nước được khơi thông, đưa nước chảy về các chân ruộng.

Mặc dù đã có nhân viên thủy lợi lấy nước, nhưng hàng chục người dân vẫn hối hả ra đồng từ sớm để đón nước vào ruộng. Chị Nguyễn Thị Phương, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng đang phạt cỏ, đắp bờ để chạy máy cày làm đất chia sẻ: "Nhà tôi có 7 sào ruộng cấy, nước về đến đâu, tôi ra đắp bờ, cày ngay đến đó".
 
 
 
Lấy nước làm đất tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. Ảnh: Quang Thiện

 
Dừng tay để tiếp thêm dầu cho chiếc máy cày, anh Nguyễn Hữu Tài, thôn Đoài Khê hồ hởi cho biết, từ ngày 24/1, HTX Nông nghiệp xã đã báo cho ông cùng các chủ máy cày ra đồng làm đất. Dự kiến, chỉ trong 2 ngày (25 - 26/1), toàn bộ cánh đồng Ô Sáu sẽ được cày ải xong.

Tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, ngày 25/1, nhiều nông dân cũng tranh thủ đợt bơm nước đầu tiên để ra đồng lấy nước làm mạ. Gieo xong ruộng mạ 8 thước, bà Nguyễn Thị Duyên, xóm Đồng, xã Sơn Đồng phấn khởi cho biết: "Sơn Đồng thuộc vùng cao, lấy nước khó khăn nên từ sáng sớm tôi đã phải ra tháo nước, đắp bờ để có đủ nước làm mạ".

Đến Trạm bơm Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức vào đúng giờ trưa nhưng các kíp trực vẫn đảm bảo làm việc nghiêm túc. Hiện tại, trạm bơm Đào Nguyên đang duy trì 4 - 7 máy bơm, công suất mỗi máy 1.800m3/s để lấy nước từ hệ thống kênh dẫn bơm trực tiếp ra sông Đáy, tạo nguồn cho khu vực huyện Chương Mỹ và trạm bơm La Khê (Hà Đông).

Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Đan Hoài cho biết, hiện xí nghiệp đang vận hành trạm bơm dã chiến Bá Giang (Đan Phượng) với 25 tổ máy, công suất 1.000m3/s. Để đảm bảo cấp nước tối đa trong đợt 1, xí nghiệp đã cử cán bộ, nhân viên trực 24/24 giờ.

Tính đến ngày 25/1, Xí nghiệp thủy lợi Đan Hoài đã cấp nước đạt 1.300ha diện tích cho khu vực các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm, đạt 30% kế hoạch. Theo Chi cục Thủy lợi Hà Nội, tính đến ngày 25/1, toàn TP có 133 trạm bơm hoạt động với tổng số 323 máy, lưu lượng nước đạt gần 464.500m3/h.

Ông Nghiêm Xuân Đông, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết, Chi cục đã chỉ đạo các xí nghiệp thủy lợi và địa phương khi mực nước các sông dâng cao sẽ tranh thủ vận hành hết công suất các công trình lấy nước. Đồng thời, đảm bảo đủ các phương tiện chuẩn bị lấy nước và tăng cường lực lượng trực tại các cống, trạm bơm để vận hành công trình, thường xuyên kiểm tra các bờ vùng, bờ thửa và quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ, thất thoát nước.

 
Tính đến ngày 25/1, tổng diện tích canh tác có nước toàn TP đạt khoảng 17.000ha, đạt 17% so với kế hoạch. Diện tích làm đất 6.050ha, đạt 6%. Trong đó, diện tích đổ ải một số địa phương đạt cao như: Phú Xuyên, hơn 3.200ha (38,4%), Ứng Hòa 7.266ha (67,3%), Đan Phượng 466ha (26,3%)...

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ