Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Ngày mai lên quận, sáp nhập địa giới, hôm nay vẫn phải làm nông thôn mới”

Kinhtedothi-“Chúng ta xây dựng nông thôn mới không phải vì thành tích của chính quyền, mà để người dân được hưởng lợi...” - Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội Ngọ Văn Ngôn nhấn mạnh khi cùng đoàn TP thẩm định kết quả xây dựng NTM tại huyện Phú Xuyên vào chiều 28/12.

2 xã đầu tiên đủ điều kiện về đích

Tháng 4/2022, Đảng bộ, chính quyền và người dân 2 xã Tri Trung và Đại Thắng đón nhận niềm vui lớn khi cùng về đích NTM nâng cao. Sau khi về đích, 2 xã được huyện Phú Xuyên lựa chọn làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND xã Đại Thắng Lê Quý Đôn cho biết, để hiện thực hoá mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo NTM của xã đã tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm để từng bước hoàn thiện các tiêu chí.

Một góc nông thôn mới xã Đại Thắng (huyện Phú Xuyên).

“Vừa qua, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Phú Xuyên đã về thẩm tra. Kết quả địa phương bảo đảm các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội…” - Ông Lê Quý Đôn phấn khởi chia sẻ.

Cũng giống như xã Đại Thắng, công tác xây dựng NTM kiễu mẫu được cấp uỷ, chính quyền xã Tri Trung xem là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025. Nguồn lực lớn đã được huy động, trong đó có sự đóng góp tích cực của người dân. 

 

Ngoài 2 xã đầu tiên đủ điều kiện về đích nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay 3 xã khác của huyện Phú Xuyên cũng đã đủ điều kiện về đích nông thôn mới nâng cao gồm: Chuyên Mỹ, Nam Triều và Phú Yên.

Quá trình triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được xã Tri Trung, cũng như xã Đại Thắng triển khai bài bản, nghiêm túc. Qua rà soát đánh giá, đến nay, cả 2 địa phương không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cở hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện giúp đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân của người dân 2 xã Tri Trung và Đại Thắng đạt lần lượt 75,1 triệu đồng/năm và 75,3 triệu đồng/năm.

Tại 2 xã Tri Trung và Đại Thắng, hiện đều có mô hình thôn thông minh bảo đảm các yêu cầu. Những năm qua, an ninh trật tự tại 2 xã được duy trì ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp, không có điểm nóng.

Tại hội nghị chiều 28/12, các thành viên đoàn thẩm định TP Hà Nội đã kiểm tra thực tế, xem xét hồ sơ, tài liệu minh chứng của 2 xã Tri Trung và Đại Thắng. Dù vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, tuy nhiên 100% thành viên đoàn thống nhất 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Cụ thể, đối với xã Tri Trung bảo đảm điều kiện để trình Hội đồng thẩm định NTM TP Hà Nội xem xét, công nhận đạt chuẩn về lĩnh vực văn hoá. Trong khi xã Đại Thắng đủ điều kiện để xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở lĩnh vực y tế.

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Nông thôn mới không có điểm dừng

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Phú Xuyên Bùi Thị Ngọc Lan, điều đáng mừng là kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của 2 xã Tri Trung và Đại Thắng nhận được sự đồng tình của hầu hết người dân, thể hiện thông qua phiếu lấy ý kiến theo Hướng dẫn số 90/HD-MTTQ-BTT của Uỷ ban MTTQ Việt Nam.

“Tỷ lệ hài lòng nói chung của người dân 2 xã Tri Trung và Đại Thắng đạt lần lượt: 99,87% và 95,99%. Điều này cho thấy xây dựng NTM đã thực sự tác động lớn đến đời sống của người dân…” - Bà Bùi Thị Ngọc Lan cho hay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, sau 1 năm trở lại, bản thân nhận thấy rất nhiều đổi thay tích cực trong xây dựng NTM tại 2 xã Tri Trung và Đại Thắng. NTM kiểu mẫu đã hiện hữu trên 2 miền quê của huyện Phú Xuyên.

Ông Ngọ Văn Ngôn nhấn mạnh: “Ngày mai lên quận, sáp nhập địa giới hành chính, hôm nay vẫn phải làm nông thôn mới. Chúng ta xây dựng nông thôn mới không phải vì thành tích của chính quyền, mà để người dân được hưởng lợi…”.

Trong thời gian tới, ông Ngôn đề nghị cấp uỷ, chính quyền 2 xã Tri Trung và Đại Thắng không bằng lòng với kết quả đạt được. Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, bố trí nguồn lực để nâng cao các tiêu chí, phấn đấu trở thành những xã NTM kiểu mẫu toàn diện.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ