Nghệ An: Bắt giữ gần 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt giữ gần 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.

Số nội tạng này chủ yếu là lòng, gan… lợn được đựng trong các thùng xốp, không có giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc cũng như giấy kiểm dịch theo quy định.
Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 12/5, tại đường Thăng Long (thuộc xóm 18 xã Nghi Kim, TP Vinh), tổ công tác đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với đội CSGT Công an TP Vinh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 37C-219.05 do lái xe Võ Văn Lam (SN 1973, trú tại huyện Qùy Châu, Nghệ An) điều khiển, trên xe có vận chuyển gần 100kg nội tạng. Số nội tạng này chủ yếu là lòng, gan… lợn được đựng trong các thùng xốp, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy kiểm dịch theo quy định.
Theo tài xế khai nhận, số nội tạng động vật trên được vận chuyển thuê từ TP Vinh lên Quỳ Châu để tiêu thụ.
Hiện, số hàng trên đã được các cơ quan chức năng thu giữ và xử lý theo pháp luật.