Nghệ An: Đầu Xuân rất đông du khách hành hương về Khu di tích Kim Liên

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày Tết Nguyên đán 2023 Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) đón tiếp hơn 44 nghìn du khách trong, ngoài nước. Đầu xuân mới, người dân hành hương về quê hương Bác với mong mỏi được tự mình thắp những nén hương, dâng những đóa hoa thơm lên Người.

Trao đổi với phóng viên, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên đán, khu di tích đón hơn 44 nghìn lượt người dâng hương, dâng hoa, tham quan.
Trao đổi với phóng viên, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên đán, khu di tích đón hơn 44 nghìn lượt người dâng hương, dâng hoa, tham quan.
Trong 2.750 đoàn khách về quê Bác dịp Tết này, có rất nhiều đoàn khách quốc tế, đến từ 7 quốc gia. 
Trong 2.750 đoàn khách về quê Bác dịp Tết này, có rất nhiều đoàn khách quốc tế, đến từ 7 quốc gia. 
Tâm lý du khách nói chung đều mong rằng đầu Xuân năm mới hành hương về quê hương Bác Hồ để dâng hoa, dâng hương, tri ân công lao trời biển của Người, tham quan Khu di tích với những nét xưa cũ hết sức đặc sắc, cũng là dịp răn dạy con cháu uống nước nhớ nguồn...
Tâm lý du khách nói chung đều mong rằng đầu Xuân năm mới hành hương về quê hương Bác Hồ để dâng hoa, dâng hương, tri ân công lao trời biển của Người, tham quan Khu di tích với những nét xưa cũ hết sức đặc sắc, cũng là dịp răn dạy con cháu uống nước nhớ nguồn...
Với nhiều thế hệ hôm nay, mỗi độ được hành hương về quê Bác, về Khu di tích Kim Liên đều có những cảm xúc đặc biệt, được nghe, được thấy và hiểu hơn về ngôi làng cổ còn lưu giữ nét văn hóa lớn, trong ngôi nhà tranh đơn sơ, chiếc lò rèm cũ, ao cá còn đó.... hiện diện hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Với nhiều thế hệ hôm nay, mỗi độ được hành hương về quê Bác, về Khu di tích Kim Liên đều có những cảm xúc đặc biệt, được nghe, được thấy và hiểu hơn về ngôi làng cổ còn lưu giữ nét văn hóa lớn, trong ngôi nhà tranh đơn sơ, chiếc lò rèm cũ, ao cá còn đó.... hiện diện hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Những hình ảnh thân thương, nơi hun đúc ý chí, nghị lực phi thường của bậc Vĩ nhân, nơi ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một phần thời thơ ấu với tình làng, nghĩa xóm, sự đùm bọc, che chở của gia đình, làng xóm.
Những hình ảnh thân thương, nơi hun đúc ý chí, nghị lực phi thường của bậc Vĩ nhân, nơi ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một phần thời thơ ấu với tình làng, nghĩa xóm, sự đùm bọc, che chở của gia đình, làng xóm.
Qua lời kể truyền cảm của hướng dẫn viên, câu chuyện về gia đình Bác, về Bác Hồ kính yêu cứ như một dòng chảy cảm xúc lớn, ý nghĩa với mỗi người, tạo không khí yên ấm, hạnh phúc trong dịp đầu Xuân mới 
Qua lời kể truyền cảm của hướng dẫn viên, câu chuyện về gia đình Bác, về Bác Hồ kính yêu cứ như một dòng chảy cảm xúc lớn, ý nghĩa với mỗi người, tạo không khí yên ấm, hạnh phúc trong dịp đầu Xuân mới 
Đầu năm du xuân về Nghệ An, du khách vẫn luôn chọn Khu di tích Kim Liên là điểm đến đầu tiên, với lòng thành kính về Bác, với sự biết ơn, với mong mỏi được sống trong không gian làng cổ Việt đặc sắc, nơi tạo nên một vị lãnh tụ, kiệt nhân xuất sắc của dân tộc, nhân loại
Đầu năm du xuân về Nghệ An, du khách vẫn luôn chọn Khu di tích Kim Liên là điểm đến đầu tiên, với lòng thành kính về Bác, với sự biết ơn, với mong mỏi được sống trong không gian làng cổ Việt đặc sắc, nơi tạo nên một vị lãnh tụ, kiệt nhân xuất sắc của dân tộc, nhân loại
"Mỗi độ về đây, gia đình chúng tôi đều đi đông đủ với hơn 10 thành viên, thật sự là xúc động, dẫu có nghe trăm lần về chuyện của Bác tại Khu di tích. Về đầu xuân, muốn được thắp hương, dâng hoa lên Bác, cũng là dịp cầu mong sức khỏe, năm mới bình an, dạy con cái sống biết nguồn cội, biết ơn trời biển của Bác Hồ. Ngoài ra mua đồ lưu niệm, lưu giữ hồn cốt nơi đây ý nghĩa vô cùng..."Chị Hoàng Thị Hoa (Phú Thọ) chia sẻ. 
"Mỗi độ về đây, gia đình chúng tôi đều đi đông đủ với hơn 10 thành viên, thật sự là xúc động, dẫu có nghe trăm lần về chuyện của Bác tại Khu di tích. Về đầu xuân, muốn được thắp hương, dâng hoa lên Bác, cũng là dịp cầu mong sức khỏe, năm mới bình an, dạy con cái sống biết nguồn cội, biết ơn trời biển của Bác Hồ. Ngoài ra mua đồ lưu niệm, lưu giữ hồn cốt nơi đây ý nghĩa vô cùng..."Chị Hoàng Thị Hoa (Phú Thọ) chia sẻ.