Nghệ An: gian nan dựng lại nhà cho người dân sau lũ
Kinhtedothi - Đợt lũ cuối tháng 7 vừa qua đã cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều ngôi nhà của hàng trăm hộ dân ở các xã miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An. Đến nay, việc dựng lại nhà để ổn định cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn.
Nỗi lo ổn định chỗ ở sau lũ
Trận lũ lịch sử vừa qua ở nhiều xã, bản miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với tổng ước tính hơn 3.800 tỷ đồng. Nặng nề nhất là thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân, khoảng 398 tỷ đồng. Cơn lũ làm hơn 2.812 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng, trong đó gần 500 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.
Một số địa phương chịu thiệt hại nặng gồm các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai, Keng Đu, Tương Dương, Nậm Cắn, Mường Xén, Tam Quang… Hiện người dân vẫn đối mặt với khó khăn về chỗ ở do nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, chưa thể sửa chữa, khắc phục.
Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng, đặc biệt về hạ tầng giao thông và nhà ở. Riêng nhà dân bị thiệt hại gần 400 căn, trong đó 73 căn bị cuốn trôi hoàn toàn, số còn lại hư hỏng một phần.

Người dân các xã miền núi, biên giới Nghệ An sau cơn lũ lịch sử vừa qua đang dối diện với khó khăn về chỗ ở sau lũ.
Hiện công tác hỗ trợ dựng lại nhà để bà con ổn định cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Việc tìm vị trí đất mới cho người dân tái dựng nhà vướng trở ngại do địa hình đồi dốc, hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Phương án tái định cư cũng khó triển khai vì khâu giải phóng mặt bằng cần nhiều thời gian.
Tại xã Mỹ Lý, đợt lũ vừa qua cuốn trôi, làm hư hỏng hơn 200 ngôi nhà, khiến hàng trăm người dân gặp khó khăn về chỗ ở và ổn định cuộc sống. Riêng bản Xiềng Tắm có tới 62 ngôi nhà của 62 hộ bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Hiện các hộ này vẫn chờ được tái định cư, bởi việc dựng lại nhà tại vị trí cũ sau lũ khiến họ không còn yên tâm.
“Địa phương đã kiến nghị tỉnh xem xét thực hiện khu tái định cư tập trung nhằm bảo đảm ổn định đời sống cho người dân sau lũ. Xã không đủ thẩm quyền và kinh phí để triển khai, nên vẫn phải chờ quyết định từ tỉnh” - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý Lương Văn Bảy cho biết.
Nỗ lực đảm bảo đời sống cho người dân
Về khó khăn nhà ở cho người dân sau lũ, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén Nguyết Viết Hùng cũng trăn trở, tại địa bàn xã, sau lũ có 16 hộ gia đình buộc phải di dời, tái thiết nhà cửa tới nơi ở mới. Nhưng cái khó hiện hữu vẫn là quỹ đất, mặt bằng để giúp bà con dựng lại nhà, ổn định cuộc sống.
“Địa hình miền núi Nghệ An nói chung đa phần đồi dốc cao, hiểm trở, không riêng gì xã Mường Xén, nên việc bố trí đất mới cho dân dựng nhà sau lũ cũng khá khó khăn. Qua khảo sát, có 8 hộ gia đình có đất ở bảo đảm và đã đồng ý nhận nhà do Bộ Công an hỗ trợ thực hiện.
Số hộ còn lại địa phương vẫn đang phối hợp với tỉnh để tìm đất ở phù hợp rồi triển khai dựng nhà cho dân, với quyết tâm nhanh nhất có thể để bà con sớm ổn định cuộc sống” - ông Nguyết Viết Hùng nêu thêm.
Không để người dân thiếu chỗ ở, xã Nhôn Mai đã khẩn trương khảo sát địa hình, dựng tạm nhà bạt cho 13 hộ tại vị trí an toàn. Trong thời gian chờ khảo sát đất và hỗ trợ dựng nhà mới, người dân vẫn có nơi sinh hoạt ổn định trong nhà tạm.

Người dân, chính quyền nỗ lực tái thiết lại nhà ở cho người dân sau lũ.
"Ngoài 73 hộ bị cuốn trôi nhà, còn 37 hộ phải tháo dỡ do sạt lở dọc Quốc lộ 16 và khoảng 300 hộ đăng ký di dời đến nơi an toàn. Việc xây dựng khu tái định cư tập trung tại đây gặp nhiều khó khăn, nên chủ yếu đề xuất phương án xen ghép vào các khu dân cư, bản đã ổn định và còn quỹ đất.
Hiện địa phương đang chủ động, nỗ lực giúp bà con có chỗ ở tạm để ổn định sinh hoạt, phối hợp với tỉnh sớm có phương án dựng lại nhà ở kiên cố để người dân trở lại cuộc sống bình thường" - Bí thư xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên chia sẻ.
Theo kế hoạch, ngày 12/8, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An sẽ chính thức tổ chức lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.
Chương trình sẽ hỗ trợ làm mới 500 căn nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn theo mô hình nhà lắp ghép, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 và khoảng 500 căn nhà bị hư hỏng nặng.

Nghệ An: chủ động phương án khắc phục, bảo đảm giao thông tuyến Quốc lộ 16
Kinhtedothi - Quốc lộ 16 là tuyến đường huyết mạch qua nhiều xã miền núi tại tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của lũ lụt, nên tuyến đường này bị ách tắc nghiêm trọng do bùn đất và sạt lở. Để bảo đảm lưu thông an toàn, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung khắc phục, sửa chữa.

Nghệ An: lên phương án lập bến đò, hỗ trợ người dân đi lại sau lũ
Kinhtedothi – Xã Tương Dương (Nghệ An) sau lũ nay vẫn còn 4 bản bị cô lập với gần 1.600 nhân khẩu do 2 cầu treo dân sinh bị lũ cuốn trôi. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, địa phương đang phối hợp khảo sát để lập 2 bến đò trước khi hoàn thành việc khôi phục lại cầu treo.

Báo Kinh tế & Đô thị tặng quà người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An
Kinhtedothi - Ngày 2/8, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với UBND xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) tổ chức trao tặng 170 suất quà tới người dân bị thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử vừa qua.