Nghệ An: Nam sinh lớp 11 nghi bị đánh nhầm đã tử vong

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang có vụ việc gây xôn xao dư luận khi một nam sinh 17 tuổi ngồi uống nước thì bất ngờ bị đánh. Do vết thương quá nặng nam sinh đã tử vong.

Hôm 19/6, theo thông tin từ ông Nguyễn Hồ Thế, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An, cháu N.C.T (học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nam Đàn) bị nhóm thanh niên đánh cách đây gần 2 tuần, nay đã tử vong.

N.C.T được đưa ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh viện trả về  
N.C.T được đưa ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh viện trả về  

Trước đó vào tối 7/6, N.C.T đi uống nước với anh trai song sinh tại xã Kim Liên thì bị một nhóm thanh niên khoảng 8 người đi trên ô tô và xe máy vào quán đánh tới tấp. N.C.T cố gắng giải thích, cho rằng nhóm thanh niên đánh nhầm người, nhưng nhóm này vẫn đánh nạn nhân đến bất tỉnh.

Em N.C.T. sau đó được gia đình đưa tới Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu. Do vết thương quá nặng, N.C.T. được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồ Thế cho biết N.C.T. đã mất vào ngày 14/6. Cũng theo ông Thế, gia đình N.C.T. hiện đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ nhóm hành hung em này.

"Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã chúng tôi và đang được Công an huyện Nam Đàn thụ lý. Nguyên nhân như thế nào chúng tôi chưa rõ", ông Nguyễn Quang Lộc, Chủ tịch UBND xã Kim Liên, thông tin.