Nghệ An: Người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 20 đã được cách ly

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được cho là có tiếp xúc với lái xe của bệnh nhân N.H.N và là bệnh nhân thứ 20 vừa được công bố, người đàn ông quê ở huyện Đô Lương (Nghệ An) đã được cách ly.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Sở Y tế Nghệ An.

Sáng nay (8/3), bác sĩ Nguyễn Văn Đinh - Giám đốc Trung tấm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, việc một người ở huyện Đô Lương được cho là tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 và là lái xe của chở bệnh nhân N.H.N đã được cách ly tại trạm y tế xã Thái Sơn (Đô Lương). Hiện, trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm người này để gửi ra Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả.

"Khi người đàn ông này về đến Nghệ An, đã được đưa đi cách ly tại Trạm y tế, người này hiện sức khỏe đang bình thường. Nếu trong trường hợp có biểu hiện bất thường, như ho, sốt thì ngay lập tức được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Đô Lương để điều trị" - bác sĩ Định cho biết.

Cũng theo bác sĩ Định, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Trước đó, theo trình báo của D.Đ.Ph. (27 tuổi, địa chỉ 113 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) là lái xe của gia đình của bệnh nhân N.H.N và là bệnh nhân thứ 20 mắc COVID-19 với các ngành chức năng, khoảng 9h15 ngày 5/3, lái xe Ph. có đi chiếc xe từng chở bệnh nhân N đến gara trên đường Phạm Văn Đồng để sửa. Trong quá trình giao tiếp, nói chuyện với chủ cửa hàng 30 phút, có bắt tay và tiếp xúc với 15 người ở tiệm sửa xe. Trong số này, có một người đàn ông quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Sau khi nắm được thông tin, TP Hà Nội đã lập danh sách, ban hành quyết định cách ly 11 người, còn 4 người không thực hiện được vì đã về quê ở Nghệ An, Hà Nam và sang Long Biên.