Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghệ An: triệt xoá đường dây buôn người sang các đặc khu Tam Giác Vàng

Kinhtedothi-Công an Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳ Châu vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế tại Tam Giác Vàng.

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố, bao gồm Nghệ An, nhiều người dân đã bị lừa bán sang làm việc tại các đặc khu, công ty lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài do người nước ngoài điều hành. Những nạn nhân này bị ép buộc và bóc lột sức lao động nghiêm trọng.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tấn công và triệt phá loại tội phạm này. Kết quả là từ đầu năm 2024 đến nay, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ án với 25 đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp giải cứu thành công 30 nạn nhân.

2 đối tượng Phạm Thị Tuyết Chinh và Vi Văn Nhập tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, Công an huyện Quỳ Châu đã phát hiện Vi Văn Nhập (SN 198), trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) thường xuyên lôi kéo người dân ở các huyện miền núi để đưa sang nước ngoài làm việc trái phép.

Quá trình theo dõi, Công an xác định Nhập là một "chân rết" quan trọng trong đường dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng do Phạm Thị Tuyết Chinh (SN 1988, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Phạm Thị Tuyết Chinh đã sinh sống tại nước ngoài và kết hôn tại đó từ khi còn trẻ. Thời gian ở nước ngoài, Chinh đã kết nối với nhiều "ông chủ" có nhu cầu tuyển lao động để phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Chinh sau đó đã móc nối với các đối tượng trong nước để tìm kiếm và lừa bán người sang các đặc khu kinh tế tại khu vực biên giới.

Để triệt phá đường dây mua bán người do Phạm Thị Tuyết Chinh cầm đầu, Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình thực hiện chuyên án gặp nhiều khó khăn, bao gồm việc di chuyển hàng nghìn cây số để theo dõi đối tượng, nhưng nhiều lần Chinh đã nhanh chóng quay lại biên giới.

Trong thời gian đó, Công an huyện Quỳ Châu nhận được đơn trình báo từ một nạn nhân bị Vi Văn Nhập và Phạm Thị Tuyết Chinh lừa bán qua biên giới. Người này đã phải bơi hơn 8 ngày đêm dọc sông Mê Kông để trốn thoát và may mắn được người Việt Nam tại Lào giúp đỡ về nước.

Ngày 7/8/2024, Công an huyện Quỳ Châu nhận được thông tin Phạm Thị Tuyết Chinh vừa trở về nước qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ngay lập tức, một tổ công tác di chuyển từ Nghệ An đến Lào Cai để theo dõi đối tượng.

Đến 16 giờ ngày 8/8/2024, tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với các đơn vị liên quan đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Phạm Thị Tuyết Chinh về hành vi mua bán người. Cùng thời điểm, tại huyện Quỳ Châu, một tổ công tác khác cũng đã bắt giữ thành công Vi Văn Nhập.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cần ưu tiên hỗ trợ nạn nhân mua bán người là phụ nữ và trẻ em

Cần ưu tiên hỗ trợ nạn nhân mua bán người là phụ nữ và trẻ em

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an phường Điện Bàn Bắc lập chiến công đầu tiên ngay ngày đầu sáp nhập

Công an phường Điện Bàn Bắc lập chiến công đầu tiên ngay ngày đầu sáp nhập

02 Jul, 07:23 PM

Kinhtedothi - Không để tội phạm có cơ hội lợi dụng thời điểm chuyển giao hành chính để hoạt động, lực lượng Công an phường Điện Bàn Bắc (TP Đà Nẵng) đã lập chiến công đầu tiên ngay trong đêm đầu tiên sau sáp nhập, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên tuyến đường ĐT605.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh được trao thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm từ 1/7/2025

Tòa án nhân dân cấp tỉnh được trao thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm từ 1/7/2025

02 Jul, 02:48 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7/2025, Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh chính thức được trao thêm thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND khu vực bị kháng nghị. Đây là một bước điều chỉnh quan trọng trong cơ chế phân cấp thẩm quyền xét xử, phù hợp với định hướng cải cách tư pháp và tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ