Nghệ An: Xác định 4 nguồn lây nhiễm, xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau gần nửa tháng nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19, tỉnh Nghệ An cơ bản đã khoanh vùng được các ổ dịch, phát hiện các nguồn lây để lên phương án dập dịch hiệu quả.

Nghệ An xác định 4 nguồn lây nhiếm, xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid -19.
Theo nhận định từ lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, hiện dịch Covid-19 tại tỉnh này đã xác định cụ thể và có sự khoanh vùng đối với 4 nhóm, nguồn lây cơ bản.
Cụ thể, các nhóm nguồn lây chính gồm: thứ 1 là nhóm liên quan 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 từ Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) sang TP Vinh ngày 5/6, tiếp xúc với bệnh nhân BN 10732 (N.T.M). Đây là ca bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp, ngay từ khi phát hiện đã không phối hợp khai báo y tế trung thực. Theo điều tra dịch tễ, liên quan ca bệnh này có tổng số có 52 F0. Trong đó, có 4 chùm ca bệnh với tổng số 38 ca, gồm: Quán bia Hải Quế; FE Credit số 42, đường Đinh Lễ; Quán bia 383, đường Nguyễn Văn Cừ và nhóm thợ làm thạch cao ở xã Minh Châu (huyện Diễn Châu). 4 chùm ca bệnh này mấy ngày qua không xuất hiện ca nhiễm mới ở các F liên quan.
Đồng thời, ở nhóm này có một ổ dịch mới ở chợ đầu mối TP Vinh với tổng số ca nhiễm đã ghi nhận là 14 ca (9 ca trực tiếp, 5 ca lây nhiễm thứ cấp - số liệu ngày 25/6). Đây được xem là ổ dịch phức tạp nhất tại tỉnh Nghệ An thời điểm này. Công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly vẫn được triển khai cật lực. Liên quan ổ lây nhiễm này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Nghệ Am tiến hành truy vết, xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho các đối tượng từng có lịch trình làm việc cũng như mua bán, qua lại ở chợ này.
Nhóm liên quan thứ 2 là từ tỉnh Bắc Giang về quê. Nhóm này đã ghi nhận có 6 ca mắc SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Tân Kỳ 1 ca đã cách ly từ khi về quê. Trường hợp tại huyện Quỳ Hợp 5 ca ( gồm 5 người trong 1 gia đình), toàn bộ những F liên quan cũng đã được truy vết, sàng lọc, cách ly.
Nhóm thứ 3 liên quan ca bệnh F0 trên chuyến xe Trung Đức - Hải Phòng. Riêng nhóm này đã có  2 ca tại huyện Quỳnh Lưu. Công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly... đều đã thực hiện.
Nhóm thứ 4 là ca bệnh vãng lai, đó là trường hợp 1 lái xe từ Quảng Ngãi đi ngang qua (không tiếp xúc với ai), khi  test nhanh tại Nghệ An thì phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 nên đã được khoanh vùng, xử lý kịp thời.
Từ đó, những ngày gần đây số F0 cộng đồng đã giảm, công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch vẫn diễn ra rất thần tốc.
Bệnh nhân mắc Cvid-19 đang được điều trị tại Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.
Để tiếp tục ngăn chặn sự lây lan đối với ổ lây nhiễm là chợ đầu mối TP Vinh, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tạm dừng hoạt động 4 khu chợ gồm: Chợ đầu mối TP Vinh và Đình phía tây chợ Vinh, chợ Cửa Bắc, chợ Quang Trung và chợ Trụ xã Hưng Hòa. Liên quan tiểu thương các chợ này, cũng như người dân từng có mặt mua bán tại chợ này đều được thông báo xét nghiệm sàng lọc Covid-19.
Số liệu từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho thấy, hiện nay toàn tỉnh này có 31.521 trường hợp đã được cách ly và theo dõi y tế. Trong đó, cách ly tại nhà là 27.958 trường hợp, cách ly tập trung tại tuyến huyện là 3.294 trường hợp, cách ly tại bệnh viện là 126 trường hợp, cách ly tập trung tuyến tỉnh là 140 trường hợp và cách ly chuyên gia nước ngoài là 03 trường hợp.
Tính đến sáng 27/6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 72 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, TP Vinh có 41 ca, Diễn Châu có 12 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô Lương có 1 ca, thị xã Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2 ca và Quỳnh Lưu có 3 ca.
Được biết, hiện đang có trên 50 bệnh nhân mắc Cvid-19 đang được điều trị tại Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Để giảm tải cho công tác điều trị tại Trung tâm này cũng như để có thể chủ động ứng phó và có điều kiện tốt nhất để điều trị cho bệnh nhân, tỉnh Nghệ An đã xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 100 dường bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần