Nghị quyết 25 giúp huyện Ba Vì giảm hơn 5.000 hộ nghèo trong 10 năm

Khuất Duyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, toàn huyện Ba Vì đã giảm được 5649 hộ nghèo, giảm từ 9,79%( năm 2013) xuống còn 0,57% (năm 2023).

Ngày 23/8, Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ba Vì Nguyễn Đức Thịnh cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của T.Ư, TP về công tác dân vận. Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 toàn huyện đã giảm được 5649 hộ nghèo, giảm từ 9,79%( năm 2013) xuống còn 0,57% ( năm 2023). Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và các hội quần chúng từng bước đổi mới về nội dung và phương thức, hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI và kết luận số 43 của Ban Bí thư T.Ư đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 30/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng đề nghị huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân; chú trọng giáo dục đạo đức, kỷ luật công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị phát biểu kết luận Hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”. Công tác dân vận cần hướng vào việc triển khai hiệu quả những việc mới, việc khó, cần vai trò lớn của công tác dân vận, như: Giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải; đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình “Ngõ, xóm tự quản”, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư…

Huyện ủy Ba Vì đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 của Ban Bí thư.
Huyện ủy Ba Vì đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 của Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, Huyện ủy Ba Vì cũng đã triển khai kế hoạch số 317 về thực hiện chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội.  Nhân dịp này, Huyện ủy Ba Vì khen thưởng 16 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25.