Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghị sĩ Đức hối thúc khởi động tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2

Kinhtedothi - Một nhà lập pháp của Đức cho rằng hiện tại là thời điểm cần thiết để mở lại đường ống khí đốt Nord Stream khi hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine chấm dứt từ đầu năm 2025.
Từ ngày 1/1/2025, nguồn cung khí đốt từ Nga qua hệ thống đường ống của Ukraine chính thức dừng lại. Ảnh: Tass

Theo truyền thông Nga, trước tình trạng nguồn cung khí đốt Nga qua lãnh thổ Ukraine bị chặn đứng hoàn toàn từ ngày 1/1/2025, nghị sĩ Đức Sevim Dagdelen đã kêu gọi chính quyền Berlin mở lại đường ống Nord Stream 2 và ngừng viện trợ tài chính cho Kiev.

Nhà lập pháp này cũng chỉ trích rằng chính Kiev đang đẩy giá năng lượng lên cao và làm suy yếu nền kinh tế châu Âu.

Trong một bài đăng trên mạng X, bà Sevim Dagdelen - thành viên Quốc hội Đức (Bundestag) thuộc Liên minh Sahra Wagenknecht vì Lý trí và Công lý – nhấn mạnh: "Việc Ukraine ngừng vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu đang đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa. Chính phủ Đức và EU dường như vui mừng chứng kiến sự tàn phá của nền công nghiệp châu Âu vì giá năng lượng quá đắt đỏ".

Nghị sĩ Dagdelen lưu ý thêm: "Đã đến lúc mở lại Nord Stream và ngừng ngay việc tặng tiền mặt cho Kiev!".

Từ ngày 1/1/2025, nguồn cung khí đốt từ Nga qua hệ thống đường ống của Ukraine chính thức dừng lại sau khi Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển. Theo tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, quyết định này khiến công ty không thể tiếp tục cung cấp khí đốt qua Ukraine vì các rào cản kỹ thuật và pháp lý.

Hậu quả là dòng khí đốt tới các nước Áo, Itaia, Moldova, Slovakia và Cộng hòa Czech trung chuyển qua Ukraine bị cắt đứt hoàn toàn, làm gia tăng áp lực năng lượng đối với châu Âu trong bối cảnh giá khí đốt đã tăng vọt.

Dự án Nord Stream 2, vốn hoàn thiện nhưng bị đóng băng sau xung đột Nga - Ukraine, được nhiều nhà phân tích coi là một giải pháp tiềm năng để giảm áp lực năng lượng cho châu Âu.

Dựa trên dữ liệu từ Gazprom của Nga và Mạng lưới các nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt châu Âu (ENTSOG), Nga đã tăng nguồn cung khí đốt qua đường ống tới châu Âu thêm 14% vào năm 2024 so với năm trước, lên 32,1 tỷ mét khối.

Năm 2023, nguồn cung khí đốt qua đường ống của Nga tới châu Âu đạt khoảng 28,15 tỷ mét khối.

Kỷ nguyên khí đốt Nga tại châu Âu khép lại

Kỷ nguyên khí đốt Nga tại châu Âu khép lại

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ