Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nghĩa Hành phát triển trái cây OCOP

Kinhtedothi - Việc phát triển mạnh sản phẩm OCOP đang là hướng đi được huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) tập trung, từ đó góp phần “nâng tầm” cây ăn quả của địa phương. 

Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi phù hợp, những năm qua, cây chuối ngự bén duyên và phát triển mạnh ở xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành), được thị trường rất được ưa chuộng. 

Người dân xã Hành Tín Đông thu hoạch chuối ngự

Hiện tại, sản phẩm chuối ngự đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và có vùng chuyên canh hơn 20ha. Cứ vào độ rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng, vùng chuối ngự lại tấp nập tiểu thương các nơi đến hỏi mua.

Theo người dân nơi đây, chuối ngự có ba cái nhất: giá bán cao nhất, thời gian sinh trưởng ngắn nhất và đẻ con cũng nhanh nhất. Nếu như chuối lùn, từ lúc trổ buồng đến thu hoạch từ 90-100 ngày thì chuối ngự chỉ mất 45 -50 ngày. Bởi vậy, trồng vài sào chuối ngự là sớm xóa đói, giảm nghèo.

Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông Trịnh Bê cho biết, chuối ngự thích nghi tốt với đất phù sa ven sông Vệ và được tiêu thụ mạnh, mang đến nguồn thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng/hecta. Trong nhiều năm, chuối ngự đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân nơi đây, giúp nhiều hộ thoát nghèo.

Chôm chôm mang lại thu nhập khá cho người trồng

“Nói thật là ở địa phương, không có cây trồng nào mang lại lợi nhuận qua cây chuối ngự. Vừa có hiệu quả kinh tế, vừa ít công chăm bón. Chúng tôi nỗ lực để giữ gìn và phát triển nông sản OCOP này”, ông Bê nói.

Theo ông Bê, địa phương cũng tích cực hỗ trợ người dân các kênh đầu ra sản phẩm, quảng bá trên Facebook, Zalo, sàn giao dịch điện tử bưu điện, có nhiều cơ sở bán sản phẩm nông sản, siêu thị cũng đặt vấn đề cung cấp chuối hằng ngày.

Tại xã Hành Nhân, sản phẩm chôm chôm được công nhận OCOP 3 sao đã giúp người dân thêm niềm vui và động lực để tiếp tục gắn bó với giống cây ăn quả đang có hiệu quả kinh tế cao này.

“Từ khi chôm chôm được công nhận OCOP bà con vui lắm. Cây quả ở đây chăm sóc hoàn toàn bằng phân chuồng, phân hữu cơ của mình thôi, bà con ăn rất tự tin, thứ nhất để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, thứ hai là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng”, bà Nguyễn Thị Điều chia sẻ.

Hiện Nghĩa Hành có 6 sản phẩm OCOP, trong đó chủ lực là 4 loại trái cây: chôm chôm, sầu riêng, bưởi da xanh, chuối ngự.

Huyện Nghĩa Hành có gần 800 ha cây ăn trái, chủ yếu là bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng, chuối ngự. Đây là những loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất này. Mỗi ha trồng cây ăn trái, nông dân có nguồn thu nhập ổn định từ 200 đến 250 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) được huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả. Qua 5 năm triển khai, Nghĩa Hành có 6 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 3 sao, gồm có: chôm chôm, sầu riêng, bưởi da xanh, chuối ngự, hạt sen khô (xã Hành Thịnh), chổi đót (xã Hành Thuận).

Trong số này, 4 loại trái cây chủ lực là bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng cơm vàng hạt lép và chuối ngự được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận nhãn hiệu và bảo hộ thương hiệu. Đây là những loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. 

Việc phát triển trồng cây ăn quả với những chính sách hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật, đầu tư đồng bộ hạ tầng đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương, Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt còn 3,88%; hộ cận nghèo còn 7,22%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,06 triệu đồng/năm, tăng 3,06 triệu đồng so với năm 2021.

“Chiến lược của huyện Nghĩa Hành là đưa sản phẩm OCOP “Trái cây Nghĩa Hành” trên thị trường và trở thành loại hàng hóa có giá trị đóng góp cao trong kinh tế. Đồng thời phát triển vùng trồng cây ăn quả theo hướng tập trung, hình thành các vùng chuyên canh chất lượng cao, sản xuất theo nông nghiệp sạch tại xã Hành Thiện, Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thịnh”, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đàm Bàng cho biết.

 

Điểm sáng sản phẩm OCOP quận Tây Hồ

Điểm sáng sản phẩm OCOP quận Tây Hồ

Kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP của Phụ nữ Thủ đô

Kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP của Phụ nữ Thủ đô

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ