Ngoại trưởng Nga chỉ trích phương Tây ngay tại New York

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc hôm 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích phương Tây và cáo buộc Mỹ cùng đồng minh đưa thế giới đến một thời điểm cực kỳ nguy hiểm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại Trụ sở Liên Hợp quốc ở New York, Mỹ, hôm 24/4. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại Trụ sở Liên Hợp quốc ở New York, Mỹ, hôm 24/4. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu dài 20 phút trước Hội đồng Bảo an tại New York (Mỹ) hôm 24/4, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã nhắc lại các thông điệp thống nhất trước nay của Điện Kremlin về tình hình ở Ukraine. Nhưng trên hết, ông tìm cách tố cáo phương Tây vì những nỗ lực nhằm "kiểm soát thế giới".

Cho rằng thế giới đã đến ngưỡng nguy hiểm "tương tự như trong Chiến tranh Lạnh", ông cáo buộc các quốc gia phương Tây "phá hủy lợi ích của toàn cầu hóa" bằng các cuộc "xâm lược kinh tế" và tìm cách áp đặt lên phần còn lại của thế giới.

Nói rằng phương Tây đã "ngạo mạn" cải cách các tiến trình của chủ nghĩa đa phương ở cấp độ khu vực để "thúc đẩy lợi ích của mình", ông Lavrov lên án vai trò của các quốc gia phương Tây ở Mỹ Latinh, châu Á và các khu vực khác.

Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an do Nga - Chủ tịch luân phiên hiện nay triệu tập, ông Lavrov khẳng định "không ai cho phép một nhóm thiểu số phương Tây phát biểu nhân danh toàn thể nhân loại". Ông tuyên bố: "Tương lai của trật tự thế giới đang được quyết định kể từ hôm nay".

Cùng ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt "đơn phương bất hợp pháp" mà Mỹ và EU đã áp lên đất nước ông và nhiều quốc gia khác, đồng thời cáo buộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) "thao túng các quy tắc và thể chế thương mại".

Theo ông Lavrov, IMF đã trở thành "công cụ" để thực hiện các mục tiêu có "bản chất quân sự" của Mỹ và các đồng minh, nhằm khẳng định "sự thống trị" của mình. Ông cho rằng Washington đang phá hủy toàn cầu hóa.

Trong suốt bài phát biểu của mình, ông Lavrov đã xếp Mỹ, các đồng minh châu Âu và nhiều nơi khác cùng một nhóm. Ông đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ chung là duy trì Liên Hợp quốc như "ngọn hải đăng" cho chủ nghĩa đa phương và sự phối hợp chính sách quốc tế, tôn trọng bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.

Trong tháng 4/2023, Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an - vị trí được thay đổi luân phiên hàng tháng giữa 15 quốc gia thành viên. Lần gần nhất Nga đảm nhiệm chức vụ này là vào tháng 2/2022, đúng thời điểm Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an rất quan trọng, giúp Nga thuyết phục các quốc gia ủng hộ lập trường của mình ở Ukraine, hoặc ít nhất giữ thái độ trung lập về vấn đề này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần