Kinhtedothi - Việc 3 nước láng giềng của Serbia không cho phép máy bay chở Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergej Lavrow tới thăm Serbia khiến cho hoạt động ngoại giao này không thể thực hiện được đã giúp EU và NATO có được cách đồng thời trừng phạt cả Nga lẫn Serbia.
Ngoại trưởng Lavrov trong cuộc họp báo. Ảnh: AFP.
Ba nước này là Bulgaria, Montenegro và Bắc Macedonia, tất cả đều là thành viên NATO và Bulgaria là thành viên EU. Serbia tuy nỗ lực để được gia nhập EU, có quan điểm như EU lên án Nga tiến hành chiến sự ở Ukraine nhưng không hùa theo EU và NATO đối địch và trừng phạt Nga. Trái lại, quốc gia châu Âu này còn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nga.
Mới đây nhất, giữa khi EU chủ trương cấm vận Nga xuất khẩu năng lượng thì Serbia lại ký thỏa thuận tăng cường nhập khẩu khí đốt của Nga. Phía EU đã nhiều lần công khai cảnh báo Serbia và gây áp lực buộc Serbia ngừng hợp tác với Nga và theo EU trừng phạt Nga.
EU khúc mắc với Nga nhưng lại trừng phạt cả Serbia bằng cách cản trở nước này thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nga - thực chất đấy là trừng phạt thứ cấp. EU nói chung và các thành viên EU hay NATO nói riêng có quyền đóng cửa không phận đối với máy bay của Nga nhưng không thể không lưu ý thỏa đáng đến lợi ích chính đáng và hợp pháp của quốc gia khác, kể cả trong quan hệ hợp tác của các quốc gia này với Nga. Gây áp lực và cản trở Serbia thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nga như thế còn mang dáng dấp của việc can thiệp vào quyền tự chủ của quốc gia khác tự quyết định chính sách đối nội và đối ngoại.
Vậy là tiền lệ về trừng phạt thứ cấp đã được tạo ra ở châu Âu. EU càng gia tăng mức độ trừng phạt Nga và các biện pháp chính sách của EU trừng phạt Nga càng chứng tỏ không đưa lại cho EU hiệu ứng như mong đợi, thì việc trừng phạt thứ cấp như thế này sẽ càng được EU tăng cường thông qua hành động chung của EU hay hành xử riêng của các thành viên EU và NATO.
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 29/5 cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là điều "không thể tránh khỏi", sau khi các quốc gia phương Tây đã “phớt lờ” cảnh báo của Moscow về những cuộc tấn công quân sự của Ukraine nhằm vào các công dân nói tiếng Nga ở nước này.
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga và Ukraine sẽ lần đầu có cuộc hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10/3, kể từ khi chiến sự của Nga tại Ukraine bùng phát hôm 24/2.
Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.
Kinhtedothi - Đối với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu, việc Mỹ đe dọa sử dụng bạo lực từ đồng minh Mỹ là điều gây sốc.
Kinhtedothi - Phía Ukraine khẳng định Kiev cam kết tiếp tục các cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga, sắp bước sang năm thứ 4, và lãnh đạo nước này sẵn sàng gặp Tổng thống Putin dưới bất kỳ hình thức nào.