Ngoại trưởng Nga phải hủy chuyến công du Serbia do các nước đóng không phận

Theo hãng tin Tass, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 5/6 xác nhận, các nước láng giềng của Serbia đã đóng cửa không phận với máy bay của Ngoại trưởng Sergei Lavrov.
"Phái đoàn Nga dự kiến đến Belgrade (thủ đô Serbia) để đàm phán, nhưng các thành viên EU và NATO đã đóng cửa không phận của họ," bà Zakharova nói với đài La7 của Italia hôm 5/6.
Trước đó báo Vecernje Novosti của Serbia đưa tin, giới chức Bulgaria, Montenegro và Bắc Macedonia đã cấm máy bay chở Ngoại trưởng Nga bay qua không phận của họ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov buộc phải hủy chuyến công du Serbia dự kiến diễn ra vào ngày 6-7/6.
Theo các báo cáo được Đại sứ quán Nga tại Balkan xác nhận với Tass hôm 5/6, Montenegro đã đóng cửa không phận đối với máy bay chở Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Người phát ngôn Zakaharova hôm 4/6 thông báo rằng Ngoại trưởng Lavrov sẽ thăm Serbia từ ngày 6-7/6. Ông Lavrov dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Serbia và Ngoại trưởng Serbia.
Serbia có quan hệ gần gũi với Nga về lĩnh vực văn hóa. Nước này đã đứng ngoài các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic nhất trí rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Serbia trong khi nhiều nước phương Tây đã bị Moscow cắt nguồn cung do từ chối thanh toán bằng đồng rúp.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng đặc biệt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2. Liên minh châu Âu (EU) tuần trước đã thông qua gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, trong đó có lệnh cấm vận một phần dầu mỏ của nước này.

Mỹ, Anh và đồng minh nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng Nga-Ukraine
Kinhtedothi - Các quan chức Mỹ gần đây đã thường xuyên gặp gỡ những người đồng cấp Anh và châu Âu để thảo luận những tiềm năng cho một lệnh ngừng bắn và chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine thông qua tiến trình đàm phán.

Thủ đô của Ukraine bất ngờ bị pháo kích
Kinhtedothi - Đây được coi là cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô Kiev trong vài tuần qua khi cuộc sống dần trở lại bình thường ở thành phố và các vùng ngoại ô.