Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội:

Ngôi nhà thân thương của rất nhiều người có công với cách mạng

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trung tâm Điều dưỡng người có công (NCC) số II Hà Nội đang nuôi dưỡng 4 thương, bệnh binh nặng; từ năm 1992 – 2002, Trung tâm đã điều dưỡng trên 65.000 lượt NCC.

Ngày 25/7, Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) và 30 năm ngày thành lập Trung tâm (1992 – 2022).

Cách đây hơn 30 năm, ngày 7/5/1992, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 934/QĐ-UB thành lập Trung tâm Điều dưỡng người tàn tật Hà Nội trực thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội, tiền thân của Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội ngày nay.

Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và 30 năm ngày thành lập Trung tâm có sự tham dự của 81 người có công đến từ huyện Mỹ Đức. Ảnh: Trần Oanh.
Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và 30 năm ngày thành lập Trung tâm có sự tham dự của 81 người có công đến từ huyện Mỹ Đức. Ảnh: Trần Oanh.

Trong bài diễn văn Lễ kỷ niệm, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh, trong suốt hơn 30 năm qua, các thế hệ cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm luôn thầm lặng thực hiện sứ mệnh cao cả là chăm sóc nuôi dưỡng tận tình chu đáo cho số thương, bệnh binh nặng hiện còn tại Trung tâm và điều dưỡng luận phiên các thương bệnh binh và NCC của TP.

Trung tâm đang nuôi dưỡng 4 thương, bệnh binh nặng là những trường hợp chưa có điều kiện về với gia đình. Từ năm 1992 – 2002, Trung tâm đã điều dưỡng trên 65.000 lượt NCC. Để cao chất lượng hoạt động điều dưỡng ngày càng hiệu quả, Trung tâm đã được TP và Sở LĐTB&XH Hà Nội đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đồng thời phát triển mô hình không gian xanh là thế mạnh của Trung tâm như trồng rau sạch đã cung cấp trên 30% rau xanh phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Công tác khám bệnh, điều trị cho các đối tượng thương, bệnh binh nuôi dưỡng và NCC điều dưỡng tại Trung tâm luôn được coi trọng. Trong những năm qua Trung tâm đã phối kết hợp với Tổng hội Y học Việt Nam, Bệnh Viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong khám và điều trị và điều trị bệnh cho các thương, bệnh binh, NCC.

Điểm nổi bật của Trung tâm hiện nay là công tác phục hồi chức năng: Mô hình điều dưỡng của Trung tâm đã và đang hướng tới  hoạt động nghỉ dưỡng kết hợp điều trị giải độc và phục hồi chức năng.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều lần được nhận Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Bộ LĐTB&XH, UBND TP Hà Nội và các phần thưởng cao quý khác. Cùng với đó, là phần thưởng của NCC dành cho Trung tâm khi đến điều dưỡng tại đây.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho Ban Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm. Ảnh: Trần Oanh. 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho Ban Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội có thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm. Ảnh: Trần Oanh. 

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái đã ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, từng bước khẳng định mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của Trung tâm. Để tiếp tục giữ vững truyền thống 30 năm qua trong chặng đường phát triển tiếp theo, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái đề nghị tập thể cán bộ Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chính quy, mẫu mực, có tâm huyết với nghề. Trung tâm quan tâm thực hiện các giải pháp tạo động lực để người lao động phát huy hết khả năng, đóng góp cho sự ổn định và phát triển của đơn vị.

Ông Hoàng Thành Thái cũng nhấn mạnh việc Trung tâm cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong công việc; coi việc phụng dưỡng đối với NCC là vinh dự khi được đóng góp một phần công sức của mình để đền đáp công ơn đối với những người hy sinh xương máu cho đất nước.

Trung tâm Điều dưỡng NCC số II Hà Nội cũng cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ, thế hệ cán bộ ngày nay cần noi gương các thế hệ cán bộ trước, qua đó nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội Dương Đức Chiến có thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm.. Ảnh: Trần Oanh. 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công số II Hà Nội Dương Đức Chiến có thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm.. Ảnh: Trần Oanh. 

Thay mặt cho 81 NCC đến từ huyện Mỹ Đức được đi điều dưỡng đúng vào dịp Trung tâm tổ chức 2 sự kiện lớn là Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và 30 năm ngày thành lập Trung tâm, ông Đồng Văn Gợi đến từ xã Hùng Tiến phấn khởi chia sẻ: Được về với Biên Giang lần này, chúng tôi ấn tượng đây là hình mẫu của một trong những trung tâm điều dưỡng TP Hà Nội: Khuôn viên rộng đẹp, khép kín, không khí trong lành, cây xanh mát mẻ - yên tĩnh, hài hòa, trật tự trị an hoàn toàn bảo đảm.

Sự đón tiếp của Trung tâm rất tình cảm, nồng hậu dành cho đoàn Mỹ Đức một niềm vui phấn khởi tuyệt vời. Chị em nhân viên trẻ đẹp, nhiều người có giọng hát hay,… Trong các buổi giao lưu, chương trình, bữa ăn, chúng tôi được đón tiếp, sắp xếp nề nếp, chu đáo. Anh chị em phục vụ, nhất là Giám đốc Nguyễn Văn Triệu rất niềm nở, cởi mở, chân tình… Tất cả những chi tiết đó đã toát nên ở Trung tâm một không khí tình cảm quây quần, gắn bó đầy trách nhiệm đối với NCC.