Ngư dân Quảng Ngãi thiệt hại nặng vì Covid-19

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịch Covid-19 hoành hành, việc mua bán, tiêu thụ thủy sản gặp nhiều khó khăn, giá cả sụt giảm trong khi chi phí lại tăng khiến ngư dân thua lỗ. Không ít tàu cá chịu cảnh nằm bờ đợi đại dịch đi qua.

Càng đi biển càng lỗ
Ông Lê Tuấn Duẫn (thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu Qng 92864-TS, hành nghề lưới rê vừa trở về bờ sau phiên biển kéo dài hơn 20 ngày.
 Ông Lê Tuấn Duẫn buồn rầu vì thua lỗ sau phiên biển kéo dài hơn 20 ngày.
Cầm nhật ký khai thác thủy sản vào ban quản lý cảng cá để làm thủ tục, ông không giấu nỗi buồn rầu, chia sẻ: “Đi về được tầm 1,5 tấn cá, không đủ bù chi phí mà còn lỗ 30 triệu đồng. Cá đã ít mà giá lại giảm mạnh. Đợt này xác định khó khăn nên đi 5 bạn thôi, giảm 3 người so với trước mà vẫn không có lời”.
Sau chuyến biển này, ông Duẫn tính nghỉ một thời gian chờ dịch Covid-19 qua đi, giá cả ổn định rồi mới tiếp tục vươn khơi. “Bây giờ xăng lại tăng giá, trong khi giá cá sụt giảm… Càng đi càng lỗ”, ông than.
May mắn hơn ông Duẫn, tàu cá Qng 97110-TS của ông Nguyễn Ngọc Dụ (thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) cũng vừa cập bến sau chuyến đi biển dài ngày ở ngư trường Trường Sa, thoát khỏi tình trạng thua lỗ.
“Thu được khoảng 6 tấn cá chuồn nhưng cũng vừa đủ bù chi phí. Chi cho 8 bạn tàu, rồi trừ chi phí xăng dầu, đá lạnh… không lỗ là may rồi. Giá cá quá thấp, trước kia còn được 25.000 đồng/kg, giờ còn khoảng 20.000 - 21.000 đồng/kg”, ông Dụ cho hay.
 Giá cá tụt giảm do ảnh hưởng Covid-19.
Theo các chủ nậu, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ cá gặp nhiều khó khăn, chủ yếu tiêu thụ nội tỉnh và không bán ra tỉnh ngoài. Tuy nhiên, việc một số chợ, hàng quán tạm ngưng kinh doanh đã khiến tiêu thụ đi xuống. Nhu cầu giảm, kéo theo giá cả các mặt hàng thủy sản đều giảm so với trước khoảng 30%.
“Trước kia 1 thùng cá chuồn 10 kg có giá khoảng 250.000 đồng, nay còn khoảng 200.000 đồng. Do dịch Covid-19 nên xe cộ chuyên chở gặp khó khăn lắm”, một chủ nậu cho biết.
Chờ ngày “bão” tan
Cơn “bão” Covid-19 tác động mạnh vào giá cả thị trường đã khiến nhiều ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi dè dặt trước việc ra khơi.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi, ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ thủy sản gặp nhiều khó khăn, giá cả sụt giảm nhiều ngư dân chịu thiệt hại về kinh tế.
Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu, nhiều nước đã áp dụng lệnh phong tỏa khiến việc xuất khẩu sụt giảm mạnh. Tình tình dịch bệnh trong nước cũng diễn biến phức tạp nên các hoạt động khai thác thủy sản gặp khó, giá cả thủy sản cũng giảm theo, thấp hơn nhiều so với thời điểm trước kia. Tại các cảng cá, không khí đìu hiu hơn mọi khi vì số tàu cập bến khá ít.
 Tàu cá ở khu vực cảng Tịnh Hòa.
Ông Bùi Văn Khôi - Trưởng Ban Quản lý cảng cá Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) cho biết: “Từ đầu năm 2021 đến nay, tàu khai thác không hiệu quả do nguồn lợi thủy sản sụt giảm. Thêm vào đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân ở nhà, không đi đánh bắt. Nay giá xăng dầu lại tăng, giá cả giảm nên ngư dân thua lỗ”.
Hơn nửa tháng nay, ông Trần Văn Lai (thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) ngưng đi biển. Ngày ngày, ông Lai cùng vợ là bà Đặng Thị Cơ lên tàu đang neo đậu ở cảng Tịnh Hòa, vừa để trông coi tàu, vừa đan vá, sửa sang lại mấy tấm lưới.
 Bà Đặng Thị Cơ - vợ ông Lai sửa soạn lại mấy tấm lưới đánh cá.
“Từ ngày dịch bệnh bùng phát, thành phố áp dụng Chỉ thị 15 rồi đến Chỉ thị 16 là tui ở nhà luôn, không đi biển nữa. Đi về bán ra ngoại tỉnh cũng khó khăn, bán ở chợ thì dịch bệnh cấm tụ tập đông người, chính quyền cũng cấm nữa. Bây giờ chỉ mong dịch qua nhanh, cuộc sống trở lại bình thường, giá cả ổn định thì mới tiếp tục đi biển”, ông Lai chia sẻ.