Kinhtedothi - Huyện Sóc Sơn yêu cầu các hộ dân có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu không được trồng, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2024; nếu hộ dân cố tình vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.
Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu tại huyện Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 26/6/2020. Dự án có diện tích hơn 20ha, đã được Thủ tướng Chính phủ giao đất để triển khai thực hiện vào quý I/2024.
Huyện Sóc Sơn đang tập trung giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu.
Để triển khai dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu, UBND huyện Sóc Sơn đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã Xuân Thu phối hợp với chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong triển khai các bước giải phóng mặt bằng (GPMB) theo quy định.
Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thu Nguyễn Hữu Mạnh cho biết, gần 4 năm qua, địa phương đã tích cực thông tin, tuyên truyền về tính pháp lý của dự án. Thành lập các tổ, nhóm đến từng hộ dân tuyên truyền, cung cấp tài liệu liên quan đến dự án, quy định pháp luật về GPMB cụm công nghiệp.
Bên cạnh công tác vận động, chính quyền địa phương còn thực hiện các chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân bàn giao đất. Theo đó, cứ 1 sào đất nông nghiệp (360 m2), người dân phối hợp sẽ được nhận 233.280.000 đồng, chưa kể tiền thưởng tiến độ 3.000 đồng/m2; tiền đền bù lúa tẻ 7.400 đồng/m2.
Hiện nay, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu đang trong quá trình GPMB. Để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn, UBND xã Xuân Thu đã có thông báo và yêu cầu các hộ dân có đất trong phạm vi GPMB dự án không được trồng, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2024; nếu hộ dân cố tình vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.
UBND xã Xuân Thu cũng đề nghị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thôn Xuân Lai không cung cấp nước đối với phạm vi GPMB Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu. Đồng thời, tích cực phối hợp tuyên tuyền, vận động người dân trên địa bàn xã biết và thực hiện nghiêm túc nội dung của thông báo.
Kinhtedothi - Sáng 20/6, Huyện uỷ Sóc Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng về Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Kinhtedothi - Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu (huyện Sóc Sơn) được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 26/6/2020. Dự án đang được chính quyền địa phương tích cực giải phóng mặt bằng (GPMB), phấn đấu khởi công trong quý III/2024.
Kinhtedothi - Chiều 12/6, Huyện uỷ Sóc Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Kinhtedothi - Nhờ đầu tư công nghệ và được hỗ trợ vốn, nhiều nông dân ở Quảng Ngãi đã chuyển sang canh tác trong nhà lưới, nhà lồng, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với sản xuất truyền thống.
Kinhtedothi - Không chỉ hỗ trợ kịp thời cho hộ vay vốn Quỹ Khuyến nông mua máy cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội còn chú trọng việc trang bị kiến thức quản lý, vận hành máy cơ giới hóa cho nông dân, chủ máy trên địa bàn TP.
Kinhtedothi - Sau khi hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, hướng đến NTM nâng cao và kiểu mẫu. Những đổi thay sâu rộng đang kiến tạo diện mạo nông thôn đồng bộ, hiện đại, nơi đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Kinhtedothi - Năm 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do chịu nhiều tác động của thiên tai, biến động thị trường, công tác khuyến nông tỉnh vẫn nỗ lực vượt khó, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái và bền vững.
Kinhtedothi - Những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà khang trang, những vườn cây trái sai trĩu quả - tất cả là minh chứng sinh động cho sự đổi thay mạnh mẽ của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những “quả ngọt” ấy được chắt chiu từ sự đồng lòng của người dân Tuyên Quang và tầm nhìn bền vững của chính quyền địa phương.