Người dân Cần Thơ “bì bõm” ngày đầu tuần

Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/10, triều cường tại TP Cần Thơ tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực tại quận Ninh Kiều, Cái Răng ngập sâu. Nước lên cao ngay đúng giờ học sinh đi học, người dân đi làm, xe lưu thông nhiều nên khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước đó,  5 giờ sáng 1/10, mực nước ở mức 2,06m. Dự báo, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đợt này có khả năng lên mức 2,1-2,15m, vượt mức báo động 3 từ 0,10 - 0,15m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 5 - 6 và 16 - 18 giờ.

Học sinh được cõng qua vùng nước sâu để đến trường.
Học sinh được cõng qua vùng nước sâu để đến trường.

Theo ghi nhận, từ 6h ngày 2/10, triều cường đã dâng cao, nước tràn vào một số tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều, gây ngập, các phương tiện lưu thông khó khăn dẫn tới tình trạng bị ùn tắc.

Đặc biệt, học sinh đến trường cùng thời điểm triều cường lên, việc di chuyển qua các điểm ngập gặp nhiều khó khăn. Phụ huynh đưa đón con cũng rất vất vả, việc giao thương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân chật vật di chuyển qua khu vực ngập sâu.
Người dân chật vật di chuyển qua khu vực ngập sâu.

Tại một số đường lớn như: Mậu Thân, Võ Văn Kiệt, Cách Mạng Tháng Tám, Đề Thám, quanh hồ Xáng Thổi,... nhiều đoạn như trở thành dòng sông.

Các em học sinh "vật lộn" với con nước để đến trường.
Các em học sinh "vật lộn" với con nước để đến trường.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết, mực nước trên các sông rạch TP đang bắt đầu lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 8 Âm lịch.

Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện để tránh ùn tắc tại các nút giao.
Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện để tránh ùn tắc tại các nút giao.

Mực nước đỉnh triều trên các sông rạch sẽ lên nhanh trong những ngày tới, đỉnh triều của đợt này có khả năng xuất hiện trong các ngày 30/9 – 2/10 (tức ngày 16 – 18/8 Âm lịch).

Đường phố Cần Thơ ngập diện rộng trong ngày đầu tuần; đường Mậu Thân trở thành biển nước.
Đường phố Cần Thơ ngập diện rộng trong ngày đầu tuần; đường Mậu Thân trở thành biển nước.

Trong đó, mực nước cao nhất trên sông Hậu trong đợt triều cường này có khả năng lên mức 2,05 - 2,1 m, cao hơn mức báo động III từ 0,05 - 0,1 m.