Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người dân đi lễ Phủ Tây Hồ trong ngày đầu mở cửa trở lại

Kinhtedothi – Ngày 9/2 (mồng 9 Tết Âm lịch), Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã mở cửa trở lại đón du khách sau một thời gian dài đóng cửa vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Hôm nay ngày 9/2, ngày đầu tiên Phủ Tây Hồ được mở cửa trở lại đón người dân và du khách đến thắp hương và tham quan. Hà Nội trời rét, không mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ đầu năm.
UBND TP Hà Nội cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2. Bên cạnh đó, triển khai phục vụ các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân tại khu di tích - thắng cảnh chùa Hương trước rằm tháng giêng cũng như các điểm tham quan, di tích văn hóa lịch sử khác trên địa bàn thành phố (không tổ chức lễ hội) phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trưa ngày 9/2, lượng khách đến Phủ vẫn chưa đông do mở cửa vào ngày đi làm. Người dân và du khách trước khi vào phủ đều phải tuân thủ quy định 5K nhằm tuân thủ các quy tắc cơ bản về phòng, chống lây lan dịch bệnh.
Người dân cầu mong có thật nhiều sức khỏe bình an, tài lộc, dịch bệnh sớm kết thúc.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch khi vào phủ làm lễ.
Chị Lê Minh Phương (quận Đống Đa) chia sẻ: “Năm nào mình cũng đi lễ chùa đầu năm, nhưng vì dịch bệnh nên hoạt động này nhiều nơi phải tạm dừng đón tiếp du khách trong thời gian dài. Nghe thông tin Phủ Tây Hồ được mở cửa trở lại nên hôm nay mình tranh thủ buổi trưa được nghỉ cùng bạn bè tới đây hành lễ. Việc đi lễ đầu năm khiến cho mình cảm thấy tinh thần được thư thái và mong công việc trong năm được hanh thông, thuận lợi”.
Chị Nguyễn Vân Anh (chủ sạp bán hàng đồ lễ) cho biết: “Hôm nay ngày đầu tiên Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại và cũng là ngày đầu tiên tôi được bán hàng trở lại nên tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Trong buổi sáng lượng khách đến đây vẫn khá vắng vẻ một phần do cũng mở vào ngày đi làm, nhưng đến trưa đa số người dân tranh thủ giờ nghỉ để đi lễ đầu năm”.
Ngay từ cổng vào những chai xịt khuẩn được bố trí để người dân và du khách vệ sinh tay trước khi vào lễ.
Người dân sắp lễ mang vào chính điện để thắp hương.
Được biết, Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại để đón khách thập phương về lễ Mẫu Liễu Hạnh đầu xuân Nhâm Dần bắt đầu từ thứ 4 ngày 9/2 (tức ngày 9 tháng Giêng, Nhâm Dần). Thời gian ngày thường: 6 giờ đến 18 giờ; ngày rằm, mùng 1: 6 giờ đến 21 giờ.
Trước khi vào lễ phủ, người dân tới các gian hàng để viết sớ chữ Nho.
Đi lễ đầu năm là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không ngủ cùng chợ hoa Quảng An mùa Tết

Không ngủ cùng chợ hoa Quảng An mùa Tết

14 Feb, 08:59 PM

Kinhtedothi - Chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) những ngày cận Tết là bức tranh sống động của mùa xuân Thủ đô. Từ tối muộn đến rạng sáng, đông đảo người dân chen chân mua hoa Tết

Hà Nội: Chen chân mua sắm trên các "thủ phủ" thời trang

Hà Nội: Chen chân mua sắm trên các "thủ phủ" thời trang

12 Feb, 03:35 PM

Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố có nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc khi người dân chen chân mua sắm đến tận khuya. Không khí mua sắm cuối năm sôi động tại phố Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch với dòng người nườm nượp từ sáng đến đêm.

Con thuyền mai vàng "độc bản" được rao giá kỷ lục

Con thuyền mai vàng "độc bản" được rao giá kỷ lục

12 Feb, 11:00 AM

Kinhtedothi - Cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa Hà Nội xuất hiện siêu phẩm mai vàng 19 gốc trên thân gỗ sao đen, được rao bán gần 800 triệu đồng. “Vạn lộc nghinh xuân” - con thuyền chở sắc xuân bằng mai vàng đang gây sốt giới chơi cây tại Hà Nội.

Giữ gìn phong tục thả cá - Gửi gắm ước vọng năm mới

Giữ gìn phong tục thả cá - Gửi gắm ước vọng năm mới

10 Feb, 10:50 AM

Kinhtedothi - Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch Ất Tỵ 2025), nhiều người dân tại Hà Nội nhộn nhịp đổ về các sông, hồ để thả cá tiễn ông Công, ông Táo.Thả cá chép tiễn Táo quân không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ