Người dân đội mưa đến Phủ Tây Hồ dịp Rằm tháng Bảy

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp rằm tháng Bảy, du khách đến lễ phủ Tây Hồ (Hà Nội) dường như thưa hơn do trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 11/8 đến ngày 12/8. Mọi người xếp hàng theo thứ tự nên không xảy ra chen lấn, xô đẩy.

Đầu giờ chiều ngày 12/8 (Rằm tháng Bảy), Phủ Tây Hồ ở quận Tây Hồ nhộn nhịp người đi lễ.
Đầu giờ chiều ngày 12/8 (Rằm tháng Bảy), Phủ Tây Hồ ở quận Tây Hồ nhộn nhịp người đi lễ.
Rằm và mùng 1 Âm lịch hàng tháng luôn là thời điểm đông người đi lễ nhất, trái ngược với cảnh vắng vẻ những ngày trước đó.
Rằm và mùng 1 Âm lịch hàng tháng luôn là thời điểm đông người đi lễ nhất, trái ngược với cảnh vắng vẻ những ngày trước đó.
Các mâm lễ được bày biện trước khi vào dâng lễ.
Các mâm lễ được bày biện trước khi vào dâng lễ.
Các mâm lễ được bày biện trước khi vào dâng lễ.
Chị Hạnh Phương (ở quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi ở xa nên được ngày Rằm tháng Bảy, tôi tranh thủ đi một lượt, từ chùa Quán Thánh, Trấn Quốc, phủ Tây Hồ..."
Chị Hạnh Phương (ở quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi ở xa nên được ngày Rằm tháng Bảy, tôi tranh thủ đi một lượt, từ chùa Quán Thánh, Trấn Quốc, phủ Tây Hồ..."
Đầu giờ chiều ngày 12/8 (Rằm tháng Bảy), Phủ Tây Hồ ở quận Tây Hồ nhộn nhịp người đi lễ.
Đầu giờ chiều ngày 12/8 (Rằm tháng Bảy), Phủ Tây Hồ ở quận Tây Hồ nhộn nhịp người đi lễ.
Người tới lễ có thể đi theo nhóm hoặc cùng gia đình.
Người tới lễ có thể đi theo nhóm hoặc cùng gia đình.
Anh Hưng, quê ở Bắc Ninh cho biết: "Phủ Tây Hồ là nơi đầu tiên mình đi lễ. Nghe nói ở đây linh thiêng nên mình tới để xin công danh, sự nghiệp".
Anh Hưng, quê ở Bắc Ninh cho biết: "Phủ Tây Hồ là nơi đầu tiên mình đi lễ. Nghe nói ở đây linh thiêng nên mình tới để xin công danh, sự nghiệp".
 Khu vực sân phủ không quá lớn nhưng người dân xếp hàng nên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
 Khu vực sân phủ không quá lớn nhưng người dân xếp hàng nên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Trong chiều 12/8, Hà Nội vẫn mưa nhỏ. Nhiều người phải mang theo ô, mũ khi đi lễ phủ.
Trong chiều 12/8, Hà Nội vẫn mưa nhỏ. Nhiều người phải mang theo ô, mũ khi đi lễ phủ.
Sau khi lễ, nhiều người nán lại chụp ảnh, du xuân. Đây là một trong những điểm đến tâm linh có phong cảnh đẹp ở Hà Nội.
Sau khi lễ, nhiều người nán lại chụp ảnh, du xuân. Đây là một trong những điểm đến tâm linh có phong cảnh đẹp ở Hà Nội.
Nhiều người dân và du khách trước khi vào phủ Tây Hồ đều tuân thủ quy định 5K nhằm tuân thủ các quy tắc cơ bản về phòng, chống lây lan dịch bệnh.
Nhiều người dân và du khách trước khi vào phủ Tây Hồ đều tuân thủ quy định 5K nhằm tuân thủ các quy tắc cơ bản về phòng, chống lây lan dịch bệnh.